Đà Nẵng: Cụ bà 81 tuổi mắc Covid-19 đã khỏi bệnh và xuất viện

GD&TĐ - Ngày 15/6, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã làm thủ tục ra viện cho 5 bệnh nhân Covid-19 đã được điều trị khỏi bệnh. Trong đó có cụ bà 81 tuổi.

Các bệnh nhân ra viện ngày 15/6.
Các bệnh nhân ra viện ngày 15/6.

Cụ thể, 5 bệnh nhân gồm: Bệnh nhân 3221, 3603, 7199, 4131 và bệnh nhân 3459, đều trú ở Đà Nẵng.

Trong số 5 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh và ra viện lần này có bệnh nhân 3221 (81 tuổi, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng). Bệnh nhân từng phải thở máy, lọc máu liên tục.

Ngày 7/5, bệnh nhân 3221 được chuyển đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng điều trị sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Lúc nhập viện, bệnh nhân này tỉnh táo, không sốt, không khó thở, không đau ngực. Đến ngày 17/5, bệnh nhân mệt, tức ngực, khó thở, ăn uống kém. Bệnh nhân tiên lượng nặng dần nên được chuyển khoa Hồi sức cấp cứu điều trị tiếp.

Đến ngày 18/5, bệnh nhân khó thở thường xuyên, tim mạch nhanh, phổi thông khí giảm, chụp XQ cho thấy nhiều đám mờ lan tỏa 2 phổi, diễn tiến xấu hơn.

Bệnh nhân 3221 được chữa khỏi bệnh. Các y bác sĩ dìu bệnh nhân đứng dậy.

Bệnh nhân 3221 được chữa khỏi bệnh. Các y bác sĩ dìu bệnh nhân đứng dậy. 

Ngày 19/5, bệnh nhân phải thở máy và lọc máu liên tục. Ngày 20/5 bệnh nhân cai được máy thở. Ngày 24/5, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được và ngưng lọc máu.

Bác sĩ Lê Thành Phúc – Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, từ ngày 8/6 đến nay, BN tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không khó thở, ăn uống ngon miệng.

“Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của bệnh nhân 3221 đã âm tính 4 lần vào các ngày 7/6, 9/6, 11/6 và 14/6, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh và ra viện”, bác sĩ Phúc thông tin.

Sau khi xuất viện, các bệnh nhân thực hiện việc cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.