Đà Nẵng bố trí chở người đi bộ qua đèo Hải Vân về quê tránh dịch

GD&TĐ - Lãnh đạo TP Đà Nẵng thống nhất quan điểm rằng, những người dân đi ngang qua địa bàn mà đi bộ thì thành phố sẽ dùng ô tô chở người ra khỏi đèo Hải Vân.

CSGT TP Đà Nẵng hỗ trợ người dân đi từ phía Nam về qua đèo Hải Vân.
CSGT TP Đà Nẵng hỗ trợ người dân đi từ phía Nam về qua đèo Hải Vân.

Báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng ngày 5/10, Đại tá Phan Văn Dũng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, từ ngày 2/10 đến ngày 5/10, lực lượng công an thành phố hỗ trợ 24 đoàn với 7.100 phương tiện và 13.795 người từ các địa phương phía Nam về quê đi qua địa phận Đà Nẵng, trong đó có nhiều trường hợp đi bộ.

“Hiện nay xuất hiện một số trường hợp đi từ Quảng Nam ra Đà Nẵng qua đường mòn, lối mở không qua chốt kiểm soát cửa, ngõ. Đề nghị lực lượng phòng, chống dịch các địa phương tham gia cùng lực lượng công an trong kiểm tra, giám sát không để lây lan dịch bệnh”, Đại tá  Dũng nhấn mạnh.

Kết luận cuộc họp, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay, đối với việc người dân về từ miền Nam đia qua địa bàn TP, vừa qua, lực lượng công an, Sở Giao thông vận tải và các địa phương đã làm tốt trong công tác hỗ trợ dẫn đường cho người dân.

Lãnh đạo Đà Nẵng cũng thống nhất quan điểm rằng, những người dân đi ngang qua địa bàn mà đi bộ thì thành phố sẽ dùng ô tô chở người dân ra khỏi đèo Hải Vân. Kinh phí Sở Giao thông  vận tải TP tổng hợp, UBND TP sẽ duyệt.

“Dòng người đi về nhìn rất xót xa, thương cho từng hoàn cảnh của những người dân, nên giúp được gì thì chúng ta phải giúp hết sức. Nhưng thành phố cũng thật sự chia sẻ và lo lắng đối với các tỉnh bạn. Khi tình hình ổn định rồi thì lượng nhân công thiếu hụt đi rất nhiều, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh…

Các địa phương đón người về nếu không chuẩn bị chu đáo thì cũng trở thành gánh nặng trong công tác an sinh xã hội. Mình nhìn mình và nghĩ đến bạn nên rất chia sẻ nên việc gì chia sẻ, hỗ trợ được thì chúng ta cũng sẵn lòng”, ông Chinh chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông Chinh đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai công tác tiêm chủng. Trong ngày 5/10, ngành y tế đã tiêm được khoảng 20.000 liều. Theo kế hoạch, trong khoảng 5 ngày sẽ tiêm xong theo kế hoạch (khoảng 100.000 liều vắc xin).

Theo đó, số người tiêm vắc xin mũi 1 đạt độ bao phủ khoảng 90%. Đây là một tỉ lệ rất đáng mừng. Trong thời gian đến, vắc xin về TP sẽ tiêm phủ kín.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị ngành GD&ĐT khẩn trương xây dựng phương án cho học sinh đi học lại, sớm trình cho UBND TP để xem xét, xử lý.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.