Đà Nẵng: Bắt giữ đối tượng mua bán 2kg ma túy đá

GD&TĐ - Sau khi chấp hành xong các bản án và trở về địa phương, Lê Trường Hận móc nối với một số đối tượng ngoại tỉnh để mua ma túy và bán lại cho các đầu mối ở Đà Nẵng để kiếm lời.

Đối tượng Hận cùng tang vật. Ảnh: Công an.
Đối tượng Hận cùng tang vật. Ảnh: Công an.

Ngày 27/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã bắt giữ tượng Lê Trường Hận (SN 1986, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo Cơ quan Công an, Hận từng có 3 tiền án về hành vi trộm cắp và cướp tài sản, bị tòa án các cấp tuyên phạt tổng cộng 13 năm tù.

Sau khi chấp hành xong các bản án và trở về địa phương, Hận móc nối với một số đối tượng ngoại tỉnh để mua ma túy và bán lại cho các đầu mối ở Đà Nẵng để kiếm lời.

Ngay sau đó, hành vi của Hận đã bị Công an phát hiện và lập chuyên án đấu tranh.

Chiều 24/11, Hận đến Bến xe trung tâm Đà Nẵng để nhận một gói ma túy đá được gửi theo xe khách, sau đó mang đến trước nhà của một người quen tại kiệt 336 Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê) cất giấu.

Khi Hận quay lại lấy số ma tuý trên thì bị các Công an Đà Nẵng ập đến bắt giữ cùng tang vật gồm 2kg ma túy đá.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ