Đã không đội mũ bảo hiểm còn tăng ga tông cảnh sát giao thông

Chiều 14/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hồ Tiến Dũng (SN 1995, trú tại quận 3, TP Hồ Chí Minh) về hành vi chống người thi hành công vụ.

 Khởi tố đối tượng không đội mũ bảo hiểm đâm xe vào CSGT - Ảnh 1 Đối tượng Nguyễn Hồ Tiến Dũng tại cơ quan điều tra.
Khởi tố đối tượng không đội mũ bảo hiểm đâm xe vào CSGT - Ảnh 1 Đối tượng Nguyễn Hồ Tiến Dũng tại cơ quan điều tra.

Theo tài liệu điều tra , vào khoảng 17h ngày 8/8, Nguyễn Hồ Tiến Dũng điều khiển xe máy Liberty mang BKS 29L1- 293 không đội mũ bảo hiểm đi theo hướng Ngã Tư Sở - Hà Đông.

Thời điểm này, tổ công tác 141 (Công an TP. Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân đã phát hiện Dũng vi phạm luật giao thông nên thổi còi và giơ dùi cui điện ra hiệu cho Dũng dừng xe.

Tuy nhiên, bất chấp hiệu lệnh của CSGT, Dũng đã điều khiển xe máy cúi người xuống để tránh dùi cui của một cán bộ trong tổ công tác 141 và cho xe chạy thẳng về phía trước. Đi được khoảng 40m, Dũng nhìn thấy chiến sỹ Dương Quang Tuấn, Cảnh sát giao thông (Công an TP. Hà Nội) thổi còi và giơ dùi cui ra hiệu cho Dũng dừng xe lại.

Vì không đội mũ bảo hiểm nên Dũng đã tăng ga đâm thẳng về phía anh Tuấn, làm anh ngã ra đường. Xe máy của Dũng cũng đổ theo. Ngay sau đó, tổ công tác 141 đã khống chế đưa Dũng về Công an phường Thanh Xuân Trung.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Dũng khai nhận: “Do không có giấy phép lái xe và không đội mũ bảo hiểm nên đã cố tình đâm thẳng xe vào cảnh sát Tuấn để thoát thân”.

Theo doisongphapluat

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hàng nghìn cú đánh rung chuyển

Hàng nghìn cú đánh rung chuyển

GD&TĐ - Đáp trả ’Chiến dịch Lưới nhện’, Nga đã sử dụng hàng nghìn máy bay không người lái và tên lửa tấn công vào Ukraine trong các ngày từ 02-07/6/2025.

Ireland, Luxembourg và Síp là các nước có nền giáo dục đại học phát triển mạnh.

Giáo dục nước nào tốt nhất châu Âu?

GD&TĐ - Nếu năm 2014, chỉ 26% công dân EU trong độ tuổi 25 - 74 hoàn thành chương trình giáo dục đại học, thì đến năm 2024, con số này đã tăng lên 33,5%.