Đa dạng tổ hợp xét tuyển, tạo thuận lợi cho thí sinh vùng Tây Bắc

GD&TĐ - Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Điện Biên vừa công bố phương án tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy năm 2026.

phan-hieu-dhtn-tai-dien-bien-1.jpg
Năm 2026, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Điện Biên tuyển sinh thông qua 6 phương thức.

Với nhiều điểm mới trong phương thức xét tuyển, việc đa dạng hóa hình thức tuyển sinh không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trên cả nước mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực Tây Bắc trong giai đoạn phát triển mới.

Đa dạng phương thức tuyển sinh, mở rộng cơ hội cho thí sinh

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Điện Biên vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026. Cụ thể, đối tượng dự tuyển là những thí sinh đã tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông của Việt Nam theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.

Ngoài ra, những người đã tốt nghiệp trình độ trung cấp và hoàn thành đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định cũng đủ điều kiện đăng ký xét tuyển. Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp nước ngoài, văn bằng phải được công nhận tương đương trình độ THPT của Việt Nam.

Bên cạnh yêu cầu về trình độ học vấn, thí sinh phải đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các quy định riêng của Đại học Thái Nguyên và Phân hiệu đối với từng ngành đào tạo.

Năm 2026, Phân hiệu áp dụng 6 phương thức tuyển sinh gồm: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét tuyển bằng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển theo học bạ THPT; xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT); xét tuyển bằng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy như HSA, SPT, TSA và xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học.

Việc triển khai đồng thời nhiều phương thức xét tuyển giúp thí sinh có thêm nhiều cơ hội lựa chọn phù hợp với năng lực học tập cũng như điều kiện cá nhân. Đây cũng là xu hướng tuyển sinh hiện đại đang được nhiều cơ sở giáo dục đại học trong cả nước áp dụng nhằm tăng khả năng tiếp cận giáo dục đại học cho người học.

img-2370.jpg
Theo kế hoạch, đợt xét tuyển chính thức sẽ được triển khai vào tháng 7/2026.

Chỉ tiêu đào tạo tập trung vào các ngành thiết yếu của xã hội

Theo kế hoạch tuyển sinh, tổng chỉ tiêu của Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Điện Biên năm 2026 là 495 sinh viên cho các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế và công nghệ thông tin.

Trong đó, ngành Giáo dục Mầm non trình độ đại học tuyển sinh 100 chỉ tiêu; ngành Giáo dục Tiểu học tuyển 100 chỉ tiêu. Ở hệ cao đẳng, ngành Giáo dục Mầm non tuyển 150 chỉ tiêu, ngành Điều dưỡng tuyển 105 chỉ tiêu và ngành Công nghệ thông tin tuyển 40 chỉ tiêu.

Đây đều là những ngành nghề có nhu cầu nhân lực cao tại khu vực miền núi phía Tây Bắc nói riêng và cả nước nói chung. Trong bối cảnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng đang được đẩy mạnh, việc đào tạo đội ngũ giáo viên, điều dưỡng viên và nhân lực công nghệ thông tin có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, nhà trường sử dụng nhiều tổ hợp môn xét tuyển khác nhau như A00 (Toán, Vật lí, Hóa học), A02 (Toán, Vật lí, Sinh học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lí), C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử), D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh), D08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh) và X01 (Toán, Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật).

Theo kế hoạch, đợt xét tuyển chính thức sẽ được triển khai vào tháng 7/2026 thông qua hệ thống tuyển sinh chung. Nếu còn chỉ tiêu, nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức các đợt xét tuyển bổ sung từ tháng 8-12/2026.

Việc công bố sớm phương án tuyển sinh cho thấy sự chủ động của Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Điện Biên trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Với phương thức tuyển sinh linh hoạt, ngành nghề đào tạo phù hợp nhu cầu xã hội và môi trường học tập ngày càng được nâng cao, Phân hiệu đã và đang khẳng định vai trò là một trong những cơ sở đào tạo quan trọng của khu vực Tây Bắc, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ