Đa dạng các hình thức tuyên truyền phòng, chống ma túy cho sinh viên tại Đà Nẵng

GD&TĐ - TP Đà Nẵng tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về tệ nạn ma túy trong buổi sinh hoạt đầu khóa ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn.

Các sinh viên đặt đặt câu hỏi tại tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên.
Các sinh viên đặt đặt câu hỏi tại tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên.

Tuyên truyền, lồng ghép các hoạt động để sinh viên viên dễ tiếp thu

Đầu năm học mới, Phòng Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) TP Đà Nẵng đã tổ chức đợt tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt công dân đầu khóa tại các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp trên địa bàn.

Theo ông Ngô Văn Sang - Phó trưởng Phòng Phòng chống tệ nạn xã hội thông tin, căn cứ nhiệm vụ được phân công, đơn vị đã tham mưu triển khai kế hoạch về tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức về phòng, ngừa tệ nạn ma túy, mại dâm cho học sinh, sinh viên tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn thành phố năm 2024.

Cụ thể, Phòng Phòng chống tệ nạn xã hội phối hợp với các trường tổ chức tuyên truyền đến hết ngày 15/12/2024.

ae5b2f208950300e694124-5294.jpg
Buổi tuyên truyền về tệ nạn ma túy tại tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên.

“Hoạt động tuyên truyền này không chỉ nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về hiểm họa của ma túy, mại dâm mà còn mang đến các giải pháp phòng ngừa, giúp các em tránh xa cám dỗ. Nội dung của chương trình đã được Sở LĐTB&XH TP Đà Nẵng thiết kế kỹ lưỡng, nhằm giúp sinh viên hiểu rõ hơn về hậu quả nghiêm trọng của việc sử dụng ma túy đối với sức khỏe, tương lai và cả gia đình”, ông Sang chia sẻ.

Mới đây, tại Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2024-2025 và tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên.

Tham gia tuần sinh hoạt công dân, em Đinh Thị Trâm - sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Cao đẳng Phương Đông cho rằng, sau khi lắng nghe các thông tin từ buổi tuyên truyền, em đã được nghe nhiều kiến thức bổ ích và biết rằng mình cần phải tránh xa ma túy và những cám dỗ vô hình nhưng lại đang hiện hữu trong cuộc sống, cả trên không gian mạng.

Tại đây, cán bộ Sở LĐTB&XH đã lồng ghép các hoạt động, các ví dụ sinh động để các sinh viên dễ dàng tiếp thu kiến thức, đồng thời tạo không khí vui vẻ, gần gũi.

Sinh viên Huỳnh Ngọc Nhật cho biết: “Bằng cách kết hợp giữa trò chơi và thông tin hữu ích, chúng em dễ dàng ghi nhớ và nắm bắt kiến thức hơn”.

Nhà trường và xã hội cùng chung tay tuyên truyền

Ông Đặng Văn Thông – Chuyên viên Sở LĐTB&XH TP Đà Nẵng, báo cáo viên tại các buổi tuyên truyền cho biết, để sinh viên hiểu và nắm rõ vấn đề, bài giảng được xây dựng kỹ lưỡng, cập nhật các thông tin mới nhất và phù hợp với sinh viên để nêu lên thực trạng ma túy hiện nay.

Đồng thời chỉ cách nhận biết và tác hại nhiều mặt của tệ nạn ma túy để mỗi cá nhân tự nâng cao ý thức cảnh giác, tránh sa ngã. Bên cạnh đó nhấn mạnh phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn ma túy, mại dâm là trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội.

“Đối với giới trẻ, đặc biệt là sinh viên, những nguy hại không chỉ đến từ các yếu tố bên ngoài mà còn từ những áp lực học tập, cuộc sống. Chính vì vậy, chúng tôi không chỉ tập trung vào việc tuyên truyền hiểm họa, mà còn hướng dẫn các em cách vượt qua áp lực, tìm niềm vui lành mạnh và an toàn.

Chúng tôi hiểu rằng giới trẻ hiện nay thích các hình thức tuyên truyền sáng tạo và hấp dẫn. Do đó, trong các đợt tuyên truyền, báo cáo viên lồng ghép nhiều hoạt động tương tác như trò chơi tìm hiểu, thi đố vui và cả việc sử dụng mạng xã hội để truyền tải thông điệp”, ông Thông nói.

a096baed1c9da5c3fc8c35-7604.jpg
Sinh viên Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng tại buổi tuyên truyền về tệ nạn ma túy.

Bên cạnh những hình thức tuyên truyền truyền thống như phát tờ rơi hay tổ chức hội thảo, Sở LĐTB&XH TP Đà Nẵng đang nỗ lực đổi mới cách tiếp cận với sinh viên. Đặc biệt, thời gian tới Sở LĐTB&XH sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động tuyên truyền, không chỉ tập trung vào các buổi sinh hoạt công dân mà còn phát triển các chương trình ngoại khóa, sử dụng công nghệ số và truyền thông xã hội để lan tỏa thông điệp.

Cùng với nỗ lực từ các cơ quan chức năng, vai trò của nhà trường cũng rất quan trọng trong việc phòng chống tệ nạn ma túy.

Th.S Nguyễn Ái Nhân - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phương Đông cho hay, nhà trường luôn cố gắng lồng ghép các nội dung về phòng chống ma túy vào các bài giảng, đồng thời tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên. Cùng đó, thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng để xây dựng các biện pháp phòng ngừa hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng phối hợp với các cơ sở nhà trọ để cùng quản lý qua sổ xác nhận ngoại trú vào cuối kỳ và cuối năm. Đó cũng là biện pháp để nhà trường phát hiện, hạn chế việc học sinh của mình dính vào các tệ nạn, trong đó có ma túy để can thiệp kịp thời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Mái ấm cho đồng bào

GD&TĐ - Theo báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, từ năm 2000 - 2023 đã có hơn 1,7 triệu căn nhà Đại đoàn kết được xây mới và sửa chữa.