Ngày 14/6, thông tin từ Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 đã có báo cáo vụ việc hàng trăm vỉ thuốc tân dược còn hạn sử dụng bỏ bên đường Xuân Thiều 21, quận Liên Chiểu.
Theo báo cáo gửi Sở Y tế, lô sản phẩm thuốc bỏ bên đường là CetecoCenzitax (Cinnarizin 25 mg), số đăng ký VD-20384-13, lô sản xuất 01/0823, có ngày sản xuất 3/8/2023 và hạn dùng đến 3/8/2026.
Lô thuốc này từng bị phát hiện giảm hàm lượng khi lưu hành trên thị trường và đã bị Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi. Công ty đã thu hồi 189.600 viên thuốc trên toàn quốc và hoàn tất việc thu hồi vào ngày 31/7/2024. Sau đó, công ty tổ chức tiêu huỷ theo quy trình nội bộ.
Cụ thể, ngày 22/8/2024, công ty tiến hành huỷ tại công ty bằng cách tháo bao bì thứ cấp, xé bỏ hộp, vỉ thuốc được bóc, cho xe cán qua nhiều lần để thuốc trong vỉ bị hỏng, sau đó cho ngấm nước để thuốc được tiêu huỷ hoàn toàn, không có khả năng tái sử dụng. Thuốc sau khi tiêu huỷ được cho vào các túi chuyên dụng, tạm trữ tại khu vực chờ xử lý rác thải.
Đến ngày 23/5/2025, trong quá trình sửa chữa và tổng vệ sinh nhà xưởng, công ty đã làm thủ tục để chuyển số sản phẩm đã huỷ trên đến công ty môi trường để xử lý hoàn toàn.
Theo quy trình quy định tại công ty, phòng kế toán và phòng nhân sự tổng hợp có trách nhiệm liên hệ với công ty môi trường để làm hợp đồng tiêu huỷ. Đồng thời, các thành viên trong hội đồng tiêu huỷ phải giám sát quá trình vận chuyển và chứng kiến việc tiêu huỷ.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy mặc dù trong năm công ty đã ký hợp đồng xử lý rác thải với hai đơn vị chuyên trách (Công ty TNHH Môi trường Việt Tiến và Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng), nhưng phòng nhân sự tổng hợp không liên lạc được với các đơn vị trên.
Do đó, phòng này liên hệ với một đơn vị tư nhân để vận chuyển số sản phẩm trên đến bãi rác Khánh Sơn để tiêu huỷ. Tuy nhiên, hội đồng tiêu huỷ thuốc đã thiếu giám sát đầy đủ và chặt chẽ trong quá trình tiêu huỷ tại đây.
Chiều 10/6, sau khi làm việc với các cơ quan chức năng công ty này đã thu gom toàn bộ lượng thuốc và bao bì, đưa về công ty để xử lý theo quy trình. Tổng số vỉ thuốc đã huỷ là 14kg, cùng 84,4kg lọ nhựa phế liệu rỗng.
Trong báo cáo gửi cơ quan chức năng, Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 đã nhận sai sót trong công tác quản lý để dẫn đến sự việc như trên, công ty đã mắc lỗi không hợp đồng với một đơn vị chuyên trách để xử lý theo đúng quy trình đã phê duyệt và ban hành.
Cụ thể hội đồng huỷ thuốc của công ty cũng có sự thiếu sót trong quá trình huỷ thuốc tại công ty để tồn lại 1 số vỉ chưa xử lý triệt để trước khi ngâm nước và đã không giám sát chặt chẽ quá trình vận chuyển và giám sát sự tiêu huỷ sản phẩm một cách hoàn toàn.
Hiện công ty đã tổ chức họp khẩn toàn bộ hội đồng huỷ thuốc và các quản lý liên quan, nhằm phân tích, kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân đã để xảy ra vụ việc.
Theo Sở Y tế Đà Nẵng, hiện ngành y tế đang phối hợp với Công an TP và Chi cục Quản lý thị trường xác định hành vi vi phạm để xử lý theo quy định.
Như Báo GD&TĐ đã đưa tin, chiều 10/6, lực lượng chức năng phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) phối hợp với công an kiểm tra, ghi nhận hiện trường phát hiện số lượng lớn thuốc tân dược bên tuyến đường Xuân Thiều 21. Trên các vỉ thuốc in rõ tên “Cetecocenzitax 25mg”, hạn sử dụng đến tháng 8/2026.
Lực lượng chức năng sau đó xác định, số thuốc này của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, trụ sở quận Hải Châu (TP Đà Nẵng).