Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy bị bắt

GD&TĐ - Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị cảnh sát bắt vì vấn đề tài chính bất thường trong chiến dịch bầu cử - Tờ Le Monde trích nguồn tin từ tòa án.  

Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy (phải) và cố lãnh đạo Libya Gaddafi (đeo kính đen)
Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy (phải) và cố lãnh đạo Libya Gaddafi (đeo kính đen)

Đây là vụ án hình sự được mở ra từ năm 2012 nhưng việc điều tra đã bị dừng lại. Năm 2017, vụ án được tiếp tục và thẩm phán đã đưa ra những buộc tội sơ bộ đối với ông Nicolas Sarkozy vì cho rằng các công tố viên đã có đủ bằng chứng để bắt đầu tiến trình xử lý hình sự.

Theo một số thông tin truyền thông, ông Nicolas Sarkozy hiện đang bị giam giữ tại đồn cảnh sát ở Nanterre.

Vào mùa xuân năm 2012, một vụ bê bối đã xảy ra khi người ta cho rằng ông Sarkozy đã nhận được sự hỗ trợ tài chính từ cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi – tờ báo Mediapart của Pháp đã công bố tài liệu nói rằng Libya đã chuyển 50 triệu euro cho chiến dịch tranh cử tổng thống trước cuộc bầu cử năm 2007.

Ngoài ra, các điều tra viên cũng buộc tội ông Sarkozy nhận hối lộ, dùng chức vụ tư lợi cá nhân và che giấu một vi phạm đối với bí mật của nhà nước.

Ông Nicolas Sarkozy làm Tổng thống Pháp từ năm 2007 tới 2012.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.