GD&TĐ - Sáng sớm hôm nay (23/3), cựu Tổng thống Hàn Quốc Myung-bak đã bị bắt vì những cáo uộc nhận hối lộ khi còn đương nhiệm. Ông trở thành nhà lãnh đạo thứ 4 của Hàn Quốc phải đứng sau song sắt.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak
Đầu tháng này, ông Lee bị các công tố viên cáo buộc gần 20 tội danh bao gồm nghi vấn ông lấy khoảng 11 tỉ won (10,28 triệu USD) một cách bất hợp pháp trong một số tình huống và từ một số cá nhân, tuy nhiên ông bác bỏ mọi cáo buộc này.
Hôm qua, một thẩm phán Hàn Quốc đã đưa ra lệnh bắt ông Lee và cho rằng ông có thể phá hủy bằng chứng. Cựu Tổng thống Hàn đã được đưa tới một trung tâm giam giữ ở Seoul sau nửa đêm hôm qua.
Ông Lee – người lãnh đạo Hàn Quốc từ 2008 đến 2013 – cho rằng việc điều tra các cáo buộc tham nhũng này có động cơ chính trị, do các công tố viên dưới chính quyền đương nhiệm tiến hành.
Năm ngoái, người kế nhiệm ông Lee, cựu Tổng thống Park Geun-hye cũng đã bị tước quyền vì một vụ bê bối do ảnh hưởng của bà, đồng thời bà đã phải hầu tòa vì các cáo buộc tham nhũng, lạm dụng quyền lực và dùng quyền lực cưỡng ép người khác. Các công tố viên Hàn Quốc cho rằng ông Park có thể ngồi tù 30 năm và một tòa án ở Seoul sẽ đưa ra phán quyêt vào đầu tháng 4 tới.
GD&TĐ - Chiều ngày 16/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), nghe báo cáo về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc.
GD&TĐ - Chính phủ quyết nghị khởi công xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30/6/2023 và hoàn thành, đưa vào sử dụng sau 3 năm sau đó.
GD&TĐ - Không có tài sản lại nợ nần nhưng Nguyễn Văn Hưng đã giở chiêu trò lừa những người có nhu cầu mua đất sau đó chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng.
GD&TĐ - Bộ Công Thương cho biết phụ phí nắng nóng hay các phụ phí khác nếu được cộng vào sẽ làm thay đổi cước phí người tiêu dùng phải trả, do đó Grab cần thông báo đầy đủ, rõ ràng cho người tiêu dùng trước khi áp dụng. Phía Grab khẳng định, 100% nguồn thu (sau thuế) từ "phụ phí nắng nóng" được dành cho đối tác tài xế của Grab.
GD&TĐ - Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải thống nhất với UBND các tỉnh và các cơ quan liên quan về phương án đầu tư 2 tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu và Thủ Thiêm - Long Thành.
GD&TĐ - Lãnh đạo Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch cho hay, sau khi giải trình với các cơ quan nơi nghệ sĩ công tác, hai nghệ sĩ Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh sẽ làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội-cơ quan có đủ thẩm quyền xử lý vụ việc.
GD&TĐ - Chiều 16/8, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc với Tập đoàn Công nghệ CMC và Trường Đại học CMC.
GD&TĐ - Thời điểm diễn ra Lễ hội Thành Tuyên (Tuyên Quang) xuất hiện nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập xe chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng.
GD&TĐ - Cơ quan chức năng đã cung cấp những thông tin mới liên quan đến 2 đối tượng có hành vi chống trả lực lượng công an làm nhiệm vụ khiến 1 đại úy công an hy sinh.
GD&TĐ - Đang bị cơ quan công an khởi tố về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", nhưng do Châu đang mang thai nên được tại ngoại. Thế nhưng, trong thời gian , Châu lại tiếp tục đi lừa đảo chiếm đoạt 16 tỷ đồng.
GD&TĐ - Ngày 16/8, TAND tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thị Bích Ngọc (SN 1999, trú tại thôn Hoàng Xá 3, xã Quyết Thắng, TP. Hải Dương, Hải Dương) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
GD&TĐ - Lực lượng chức năng đã lập biên bản để xử phạt lái xe N.H.Đ (SN: 1976 ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) vi phạm nồng độ cồn 1,410 miligam/lít khí thở...
GD&TĐ - Bản tin phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế ngày 16/8 cho biết có 2.983 ca Covid-19, cao nhất trong 96 ngày qua; Trong ngày có hơn 5.200 bệnh nhân khỏi; 2 trường hợp tại Điện Biên và Quảng Ninh tử vong.
GD&TĐ - Ngày hội nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên trong sự nghiệp "Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc" của nhà trường cũng như tại nơi cư trú.
GD&TĐ - Năm học 2021-2022, Thanh Hóa giữ vững tốp đầu về chất lượng giáo dục mũi nhọn. Cùng với đó, chất lượng giáo dục đại trà cũng duy trì ổn định, đặc biệt là giáo dục miền núi ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh (HS) giỏi tăng trong khi giảm tỷ lệ HS yếu, kém.
GD&TĐ -Theo thông tin từ Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT), tính đến 17 giờ, ngày 16/8, cả nước có trên 940.500 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển (NVXT).