Cựu tiền vệ tuyển Việt Nam tuyên bố giải nghệ ở tuổi 33

GD&TĐ - Cựu tiền vệ của tuyển Việt Nam Vương Quốc Trung giã từ sự nghiệp chơi bóng ở tuổi 33.

Cựu tiền vệ Hải Phòng Vương Quốc Trung tuyên bố giải nghệ.
Cựu tiền vệ Hải Phòng Vương Quốc Trung tuyên bố giải nghệ.

Mới đây trên trang cá nhân, tiền vệ Vương Quốc Trung thông báo giã từ sự nghiệp quần đùi áo số ở tuổi 33 sau hai thập kỷ thi đấu chuyên nghiệp.

Cựu cầu thủ của Hải Phòng và tuyển Việt Nam viết: "Tròn 20 năm tập luyện bóng đá từ lúc nhỏ đến khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, tôi cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn trong sự nghiệp cầu thủ của mình,bằng tất cả tình yêu và niềm đam mê với trái bóng tròn.

Tôi luôn cố gắng học hỏi và trau dồi bản thân tốt nhất để phù hợp với tất cả các câu lạc bộ mà tôi từng thi đấu.Tôi rất buồn khi phải nói lời chia tay với bóng đá chuyên nghiệp, nhưng đam mê trong tôi luôn còn mãi….

Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo của các đội bóng và Hội Cổ động viên CLB Sông Lam Nghệ An, CLB Hải Phòng, CLB Thanh Hóa và CLB Phù Đổng đã luôn tin tưởng và ủng hộ tôi mỗi khi ra sân… Dù thành công hay thất bại cũng luôn đồng hành cùng tôi.Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở một cương vị mới".

Vương Quốc Trung sinh năm 1990, xuất thân từ lò đào tạo bóng đá trẻ của Sông Lam Nghệ An. Tiền vệ này được đôn lên đội một của bóng đá xứ Nghệ tham dự V.League năm 2011 và có thời gian dài thi đấu khá thành công trong màu áo đội bóng quê hương.

Chia tay Sông Lam Nghệ An sau nhiều năm gắn bó, tiền vệ này đầu quân cho CLB Hải Phòng vào năm 2015 và đồng hành với đội bóng đất Cảng trong 5 mùa giải liên tiếp.

Vương Quốc Trung được đánh giá là mẫu cầu thủ có lối thi đấu mạnh mẽ quyết đoán không ngại va chạm và luôn cháy hết mình trên sân.

Chia tay Hải Phòng vào 2019, Quốc Trung gia nhập Thanh Hóa trước khi chuyển sang đầu quân cho CLB Phù Đổng (2021-2023) thi đấu ở giải hạng Nhất quốc gia khi không còn giữ được phong độ đỉnh cao do dấu hiệu của tuổi tác.

Vương Quốc Trung từng được HLV Toshiya Miura triệu tập lên Đội tuyển quốc gia Việt Nam năm 2015 để chuẩn bị cho các trận đấu tại Vòng loại World Cup 2018 và nhận được sự đánh giá khá tích cực từ chiến lược gia người Nhật Bản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại doanh nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: NTCC

Tăng cơ hội việc làm từ thực tập sớm

GD&TĐ - Để tăng cơ hội việc làm cũng như có trải nghiệm sâu, thực tế về công việc trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình học.

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Tuyên Quang) ứng dụng AI trong dạy học môn Tiếng Anh. Ảnh: Đức Hạnh

Trường vùng cao thích ứng cùng AI

GD&TĐ - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là cơ hội để các trường học vùng cao rút ngắn khoảng cách số mà còn như phép thử lớn đối với năng lực thích ứng, tinh thần đổi mới và quyết tâm không để học sinh vùng khó bị “đứng ngoài” tiến trình chuyển đổi số giáo dục.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.