Cựu Thủ tướng, lãnh đạo biểu tình Thái đều bị bắt giam

AP dẫn lời các lãnh đạo đảo chính Thái Lan hôm 24/5 cho biết, sẽ giam giữ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, các thành viên viên nội các và lãnh đạo biểu tình chống chính phủ tới 1 tuần

Cựu Thủ tướng Yingluck và lãnh đạo biểu tình chống chính phủ Thaugsuban
Cựu Thủ tướng Yingluck và lãnh đạo biểu tình chống chính phủ Thaugsuban

Ngoài ra, các học giả trực tính cũng được triệu tập để báo cáo với bộ máy quân sự đang nắm quyền.

Các động thái trên dường như nhằm ngăn bất cứ một lãnh đạo chính trị này hay các nhân vật nổi bật huy động sự chống đối chống lại quân đội sau khi đảo chính xảy ra.

Tiếp diễn trong ngày thứ hai, hàng trăm người biểu tình phản đối đảo chính đã bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người của quân đội và hô vang các khẩu hiệu, vẫy băng rôn bên ngoài một rạp chiếu phim ở Bangkok. Hàng chục binh sĩ với khiên chống bạo động đứng gần đó song không ra tay ngăn chặn.

Phó phát ngôn viên quân đội, Đại tá Weerachon Sukondhapatipak nói, toàn bộ các chính trị gia bị giam đều được đối xử tử tế và mục đích của việc này là đạt được một thỏa thuận chính trị.

"Việc bắt giữ được thực hiện là nhằm để cho những người liên quan tới cuộc xung đột bình tĩnh và có thời gian suy ngẫm. Chúng tôi không định giới hạn sự tự do của họ nhưng việc đó cần làm để giảm căng thẳng".

Các lãnh đạo quân sự hàng đầu của Thái cũng triệu tập thêm 35 người, gồm cả một số chính trị gia, những người hoạt động chính trị và - lần đầu tiên, triệu tập các học giả trực tính, nhằm "duy trì hòa bình và trật tự".

Hiện chưa rõ những người bị bắt đang được giam tại đâu.

Bộ trưởng Giáo dục Chaturon Chaisang - một nhà chỉ trích lớn tiếng về việc quân đội can thiệp vào quân sự, hiện vẫn ẩn nấp. 

Ông này viết trên Facebook rằng cuộc đảo chính chỉ làm bầu không khí chính trị ở Thái thêm tệ. Ông Chaturo tuyên bố không nộp mình song cũng không cưỡng lại lệnh bắt.

Theo Vietnamnet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.