Cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng và cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng xin khoan hồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng khắc phục hậu quả, xin được hưởng chính sách khoan hồng.

Bị cáo Hoàng Văn Hưng (Ảnh BVPL).
Bị cáo Hoàng Văn Hưng (Ảnh BVPL).

Ngày 25/12, Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét kháng cáo của cựu Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng và 19 người trong vụ án "chuyến bay giải cứu".

Bị cáo Hoàng Văn Hưng trình bày, sau phiên tòa sơ thẩm, đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án. Tuy nhiên, ngày 28/11 đã thay đổi nội dung kháng cáo từ kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Hưng thừa nhận phán quyết của tòa sơ thẩm là đúng song vẫn xin tòa phúc thẩm đánh giá lại toàn bộ bản án sơ thẩm để đưa ra phán quyết hợp lý, cho được sớm trở về với gia đình, xã hội.

Trong thời gian kháng cáo, bị cáo Hưng đã cùng gia đình nộp khắc phục toàn bộ hơn 18 tỷ đồng bị cáo buộc chiếm đoạt để sung công quỹ nhà nước. Trước đó, bị cáo Hoàng Văn Hưng bị TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và xử phạt tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài bị cáo Hưng, 19 người còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, gồm: cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Trung Kiên, cựu Cục trưởng lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan và cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh- Bộ Công an Vũ Anh Tuấn...

Người duy nhất kháng cáo kêu oan là Trần Minh Tuấn (Giám đốc Công ty Thái Hòa), án sơ thẩm 18 năm tù về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Trước HĐXX, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng trình bày một số tình tiết để mong tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho mình. Đồng thời, bị cáo Tô Anh Dũng cũng xin tòa cho bị cáo được hưởng chính sách khoan hồng. Trước đó, tại phiên sơ thẩm hồi tháng 7/2023, bị cáo Tô Anh Dũng bị tuyên phạt 16 năm tù về tội “Nhận hối lộ”

Tương tự, bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu cán bộ của Bộ Y tế) cũng xin HĐXX cho hưởng mức án khoan hồng để có cơ hội sửa đổi, sớm trở về với gia đình, xã hội.

Bị cáo Phạm Trung Kiên bị cáo buộc đã nhận hối lộ 253 lần của 18 cá nhân và 62 đoàn khách lẻ với tổng số tiền hơn 42,6 tỉ đồng. HĐXX cấp sơ thẩm kết luận bị cáo Kiên phạm tội “Nhận hối lộ” và tuyên phạt mức án tù chung thân.

Phiên phúc thẩm dự kiến kéo dài 4 ngày.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ