Cựu thủ quân Arsenal ‘đào tẩu’ khỏi Barca, gia nhập Chelsea

GD&TĐ -  Tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang chính thức chia tay Barca để gia nhập Chelsea thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh.

Gia đình tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang đã quyết định trở lại Anh.
Gia đình tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang đã quyết định trở lại Anh.

Cựu thủ quân Arsenal gia nhập đội chủ sân Stamford Bridge trong bản hợp đồng có thời hạn 2 năm kèm tuỳ chọn thêm 12 tháng.

“Việc gia hạn tuỳ thuộc vào màn trình diễn của tiền đạo người Gabon trong năm thứ hai của hợp đồng với Chelsea” - tờ SunSport cho hay.

Aubameyang từng là học trò của chiến lược gia Thomas Tuchel khi cả 2 cùng làm việc trong màu áo Dortmund. Vì thế, nhà cầm quân người Đức nỗ lực đem về tiền đạo 33 tuổi ở ngày cuối cùng kỳ chuyển nhượng hè 2022.

Để sở hữu Aubameyang, Chelsea đã phải chi 12 triệu bảng cho Barca và phải để cả Marcos Alonso ra đi theo chiều ngược lại. Thực tế, The Blues cũng rất cần bổ sung tiền đạo sau sự ra đi của Romelu Lukaku và Timo Werner.

Marcos Alonso cũng chia tay Chelsea gia nhập Barca.

Marcos Alonso cũng chia tay Chelsea gia nhập Barca.

Việc cựu thủ quân Arsenal gia nhập Chelsea diễn ra trong bối cảnh anh không được huấn luyện viên Xavi trọng dụng tại Nou Camp. Hơn nữa, mới đây anh cùng vợ và 2 con còn bị toán cướp có súng đột nhập nhà riêng ở Barcelona khống chế và đánh đập gây thương tích.

Sự cố xảy ra rạng sáng 29/8 (giờ địa phương) khi 4 tên cướp có súng trèo vào nhà riêng của cựu thủ quân Arsenal tại khu phức hợp ở Castelldefels (Barcelona) thông qua lối đi ở khu vườn.

“Toán cướp trùm đầu đã dùng súng và thanh sắt để đe dọa, khống chế tiền đạo Gabon cùng vợ Alysha Behague và hai con Curtys, 11 tuổi và Pierre, 6 tuổi” - tờ SunSport mô tả: “Aubameyang bị đánh vào cằm bằng một thanh sắt, còn Behague bị đánh vào đầu. Nạn nhân thậm chí bị bỏ lại nằm dài trên sân nhà trong một giờ ngay trước mặt hai đứa con đang hoảng sợ”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Đi làm sớm, tốt nghiệp muộn

GD&TĐ - Trung bình một khóa đào tạo ở các trường đại học hiện chỉ có khoảng phân nửa tốt nghiệp đúng hạn...

Binh sĩ Ba Lan kiểm tra xe tăng K2.

Tình cảm đã phai nhạt?

GD&TĐ - Lập trường của Ba Lan về cuộc khủng hoảng Ukraine có thể thay đổi sau cuộc bầu cử tổng thống sắp tới bắt đầu vào ngày 18 tháng 5.

Ukraine lo sợ sức mạnh tên lửa Fath-360

Ukraine lo sợ sức mạnh tên lửa Fath-360

GD&TĐ -Giới chuyên gia Ukraine đã bày tỏ sự lo ngại về tầm bắn xa và đầu đạn nặng của tên lửa Fath-360 Iran, hiện đang phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Nga.