Cứu sống người đàn ông bị thang máy kẹp vỡ hộp sọ ở Quảng Ninh

GD&TĐ - Bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh cho biết, các y, bác sĩ của bệnh viện vừa cứu sống nam bệnh nhân 36 tuổi bị thang máy kẹp vỡ phức tạp hộp sọ.

Phòng mổ thông minh của Bệnh viện Bãi Cháy. Ảnh: BV Bãi Cháy.
Phòng mổ thông minh của Bệnh viện Bãi Cháy. Ảnh: BV Bãi Cháy.

Ngày 10/12, thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, các y, bác sĩ của bệnh viện vừa tiến hành phẫu thuật thành công cứu sống nam bệnh nhân bị vỡ hộp sọ.

Theo đó, bệnh nhân là anh Lê Đức B. (36 tuổi, trú tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), nhập viện ngày 5/12 trong tình trạng hôn mê, mất máu nhiều, vỡ phức tạp hộp sọ và rách phức tạp da đầu.

Qua thông tin từ bệnh nhân được biết, bệnh nhân khi đang làm việc thì bị thang máy kẹp vào đầu dẫn đến tai nạn nghiêm trọng trên.

Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định, bệnh nhân tổn thương sọ não rất nặng, vỡ toác hộp sọ, rách đoạn xoang tĩnh mạch dọc dài 10 cm, tổn thương não nặng nề, mất nhiều tổ chức não do thoát vị ra ngoài hộp sọ, tụ máu não ngoài màng cứng, dưới màng cứng, trán hai bên.

Nhận định tình trạng khẩn cấp, các bác sĩ đã huy động sự phối hợp lực lượng bác sĩ thuộc các chuyên khoa Ngoại – Gây mê hồi sức – Huyết học hóa sinh để cùng phối hợp hồi sức, phẫu thuật xử trí cấp cứu. 

Sau đó, người bệnh được phẫu thuật xử trí tổn thương xương sọ, xoang tĩnh mạch, lấy toàn bộ tổ chức não dập, máu tụ đồng thời thực hiện giải tỏa não, phần da đầu bị lóc được khâu, xử lý. Phần xương sọ bị vỡ được cắt và gửi ngân hàng mô (3 tháng sau sẽ phẫu thuật ghép xương sọ não).

Sau phẫu thuật, bệnh nhân đã tỉnh táo, nói chuyện được, tiếp xúc tốt, ăn uống bình thường và dự kiến 3 ngày tới có thể xuất viện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.