Cứu sống mẹ con thai phụ bị tiền sản giật nặng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bệnh nhân mang thai 34 tuần bị tiền sản giật nặng nhập viện với biểu hiện 2 mí mặt nặng, đau đầu, phù 2 chân.

Sản phụ được bác sĩ thăm khám sau sinh. Ảnh: BV.
Sản phụ được bác sĩ thăm khám sau sinh. Ảnh: BV.

Trải qua gần 10 năm hiếm muộn, chị V.T.T (29 tuổi) mang thai bằng phương pháp IVF (phương pháp hỗ trợ mang thai đặc biệt dành cho các cặp vợ chồng hiếm muộn hay vô sinh), phải đối diện với nguy cơ vô cùng nguy hiểm. Đó là tiền sản giật, có thể ảnh hưởng đến tính mạng cả mẹ và con bất cứ lúc nào.

Bệnh viện Việt Nam Thuỵ Điển Uông Bí cho biết, bệnh nhân nhập viện khi đang mang thai được 34 tuần với biểu hiện 2 mí mặt nặng, đau đầu, phù 2 chân.

Sản phụ được thăm khám có huyết áp cao 145/100mmHg, Protein niệu > 14g/24h, Albumin: 27g/l, D-Dimer 1.468ng/ml, đồng thời sản phụ có đái tháo đường thai kỳ. Sản phụ được chẩn đoán tiền sản giật nặng/thai 34 tuần đẻ lần 1 bị đái tháo đường thai kỳ.

Các bác sĩ đã tiến hành theo dõi và điều trị giảm co, hỗ trợ trưởng thành phổi, hạ áp, phòng giật, duy trì ổn định mức huyết áp. Đến tuổi thai 35 tuần 2 ngày thì chỉ định mổ cấp cứu vì nguy cơ hội chứng Hellp, một bệnh lý hết sức nguy hiểm cho mẹ và thai nhi.

Các bác sĩ bệnh viện đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân, sức khỏe 2 mẹ con ổn định, bé gái chào đời khóc to với cân nặng 1.810gram.

Các bác sĩ Khoa Sản, Bệnh viện Việt Nam Thuỵ Điển Uông bí cho biết: Tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ có nhiều biến chứng như sản giật, Hội chứng Hellp là hội chứng thiếu máu tán huyết, tăng men gan và giảm tiểu cầu ở sản phụ. Đây là một biến thể của tình trạng tiền sản giật có thể đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của cả mẹ và bé.

Qua đây các bác sĩ khuyến cáo, trong suốt thời gian mang thai, sản phụ không những chỉ đi siêu âm thai mà cần được khám thai và làm các xét nghiệm kiểm tra định kỳ. Điều này để theo dõi sức khỏe bản thân và sự phát triển của thai nhi.

Đồng thời phát hiện các bệnh lý trong thai kỳ đặc biệt là đái tháo đường thai kỳ và tiền sản giật để được điều trị kịp thời tránh các biến chứng cho mẹ và thai. Các thai phụ nếu gặp các biểu hiện bất thường, sản phụ cần ngay lập tức đến bệnh viện để kiểm tra và được xử trí kịp thời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ