Cứu sống mẹ con sản phụ mắc Covid-19 nguy kịch

GD&TĐ - Một sản phụ mắc Covid-19 trong tình trạng nguy kịch vừa được đội ngũ y tế tuyến cơ sở ở Điện Biên cứu sống cả mẹ và con.

Các y bác sĩ thực hiện cá mổ cấp cứu. Ảnh Thịnh Vân.
Các y bác sĩ thực hiện cá mổ cấp cứu. Ảnh Thịnh Vân.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thúy Hồng - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mường Chà (Điện Biên) cho biết, đây là trường hợp bệnh nặng và khó, do bệnh nhân mắc Covid-19 khi mang thai. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn con.

Sản phụ là Sùng Thị Mỷ (16 tuổi) trú tại bản Hồ Chim I, xã Ma Thì Hồ. Mỷ được xác định mắc Covid-19 vào ngày 26/2 và chưa từng tiêm vắc xin phòng bệnh. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân đang mang thai gần 34 tuần, chuyển dạ đẻ non lần 1, vỡ ối sớm, suy tim thai…

“Nếu bệnh nhân không được mổ lấy con ngay sẽ có nguy cơ suy thai, cơn co cường tính dẫn tới vỡ tử cung, băng huyết. Trẻ dù cứu được thì khả năng sống cũng rất thấp, mẹ để lâu có thể tử vong do nhiễm khuẩn và mất máu”, bác sĩ CKI Bùi Quang Đạo, Khoa Hồi sức cấp cứu nhận định.

Trước tình huống cấp bách, các y, bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và quyết định thực hiện ca mổ ngay trong khu điều trị bệnh nhân Covid-19. Ê kíp mổ cấp cứu gồm 6 cán bộ y tế (2 bác sĩ phẫu thuật; 1 bác sĩ gây mê, hồi sức; 1 điều dưỡng; 2 nữ hộ sinh). Hồi 20 giờ 30 phút, ngày 26/2, ca mổ thành công đón bé trai nặng 2,6kg trào đời.

Một ngày sau mổ, sức khỏe bệnh nhân ổn định, qua các triệu chứng nguy hiểm và đã có sữa. Bé trai phản xạ sau sinh tốt. Theo các bác sĩ thì sản phụ và con sẽ tiếp tục được theo dõi, đề phòng các biến chứng nguy cơ của Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ