Ngày 24/4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TPHCM, trong lúc đang du lịch cùng bạn bè tại Việt Nam, ông S. (60 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) đổ gục. Chỉ sau 10 phút di chuyển, ông S. xuất hiện triệu chứng đau tức ngực dữ dội, choáng váng và mất ý thức. Ngay lập tức, bạn bè đưa ông đến viện trong tình trạng nguy kịch, ngưng tim, ngưng thở.
Xác định đây là một ca nhồi máu cơ tim cấp diễn tiến nặng, ê-kíp trực kích hoạt báo động đỏ, tiến hành hồi sức tim phổi tích cực, đặt nội khí quản và dùng thuốc trợ tim để duy trì sự sống. Kết quả chụp mạch vành (DSA) cho thấy, bệnh nhân bị hẹp nặng hai nhánh mạch máu lớn. Các bác sĩ khoa Can thiệp Tim mạch đã quyết định đặt 2 stent tái thông mạch máu ngay lập tức.
Nhờ sự can thiệp kịp thời trong “giờ vàng”, dòng máu nuôi tim được khôi phục. Chỉ một ngày sau đó, ông S. hồi phục tích cực và có thể sinh hoạt bình thường. Được biết, bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá điện tử nhiều năm và thường xuyên sử dụng rượu bia, những yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến biến cố tim mạch.
Cũng trong tuần này, một trường hợp tương tự xảy ra với ông T. (quốc tịch Trung Quốc), đang làm việc tại Tây Ninh. Sáng sớm, ông T. nhập viện địa phương trong tình trạng vã mồ hôi, chóng mặt. Ngay khi chẩn đoán nhồi máu cơ tim, bệnh nhân được chuyển thẳng đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TPHCM.
Sau khi chụp mạch vành ghi nhận tình trạng hẹp nghiêm trọng, ê-kíp can thiệp đặt stent khẩn cấp cho ông T. Sau 3 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện.
BS.CKI Phan Văn Học, khoa Can thiệp Tim mạch, nhận định, điểm chung của cả hai bệnh nhân là đều có yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, hút thuốc lá và quan trọng nhất là họ đều được đưa đến bệnh viện trong “giờ vàng”. Quy trình phối hợp đồng bộ giữa hồi sức và can thiệp đã giúp giảm tối đa biến chứng nặng nề cho người bệnh.
Theo BS Học, việc tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân nước ngoài trong tình trạng cấp cứu luôn là thách thức lớn đối với đội ngũ y tế. Không chỉ là áp lực về mặt chuyên môn, đội ngũ y bác sĩ còn phải đối mặt với rào cản ngôn ngữ, thủ tục pháp lý phức tạp và tình trạng bệnh nhân không có thân nhân đi cùng.
“Tuy nhiên, với tinh thần cứu người là trên hết, các bác sĩ đã chủ động thích ứng, phối hợp các chuyên khoa để cứu sống bệnh nhân nước ngoài, khẳng định tay nghề của bác sĩ Việt Nam và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế về nền y tế nước nhà”, BS Học khẳng định.