Cựu quốc vương Tây Ban Nha rời đất nước giữa bê bối tham nhũng

Cựu quốc vương Tây Ban Nha rời đất nước giữa bê bối tham nhũng

Ông Juan Carlos đã thông báo cho con trai mình, vua Felipe VI, về quyết định ra nước ngoài của mình thông qua một bức thư.

Địa điểm cụ thể mà cựu quốc vương dự định định cư không được tiết lộ, tuy nhiên theo tờ El Mundo, ông đã rời khỏi đất nước.

Vua Felipe VI bày tỏ sự biết ơn đối với cha của mình và ghi nhận "tầm quan trọng lịch sử của thời đại ông trị vì".

Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết, ông tôn trọng quyết định rời khỏi Tây Ban Nha của cựu quốc vương.

Đầu tháng 6, văn phòng công tố viên của Tòa án tối cao Tây Ban Nha đã mở một cuộc điều tra liên quan đến việc cựu quốc vương ký các hợp đồng xây dựng tuyến đường sắt cao tốc ở Ả Rập Saudi giữa Mecca và Medina. Theo cuộc điều tra, ông Juan Carlos có thể đã nhận hối lộ từ phía đoàn tùy tùng của nhà vua Saudi.

Do vụ bê bối, vua Felipe VI đã quyết định tước bỏ mọi bổng lộc của cha mình từ ngân sách của hoàng gia, đồng thời, ông cũng từ bỏ quyền thừa kế.

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ