Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Nam Kinh ngày 28/8 đã tuyên án tử hình, hoãn thi hành 2 năm đối với cựu Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc Jiang Chaolyan vì nhận hối lộ trị giá hơn 746 triệu nhân dân tệ (111 triệu USD), theo thông tin từ Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc.
Sau khi thời hạn hoãn thi hành án kết thúc, hình phạt tử hình có thể được giảm xuống tù chung thân nếu ông Jiang Chaolyan không phạm tội trong thời gian này. Tuy nhiên, ông sẽ không được quyền tiếp tục giảm án hoặc được hưởng chế độ phóng thích có điều kiện.
Ngoài ra, ông Jiang Chaolyan bị tước quyền chính trị suốt đời và toàn bộ tài sản bị tịch thu.
Tòa án xác định, trong giai đoạn từ năm 1995 đến năm 2025, quan chức này đã lợi dụng các chức vụ được giao để giúp các doanh nghiệp và cá nhân vay vốn, giành được các hợp đồng của chính phủ, kinh doanh và thăng tiến. Đổi lại, ông đã nhận bất hợp pháp tài sản trị giá hơn 746 triệu nhân dân tệ.
Trước khi công tác tại Hồ Bắc, Jiang Chaolyan từng giữ các vị trí cấp cao tại những tổ chức tài chính lớn của Trung Quốc, trong đó có Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, Ngân hàng Truyền thông và Ngân hàng Phát triển Nhà nước Trung Quốc. Ông cũng từng giữ chức Tỉnh trưởng tỉnh Cát Lâm.
Tòa án nhận định số tiền hối lộ đặc biệt lớn và thiệt hại gây ra đối với lợi ích nhà nước đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt, tòa cũng xem xét việc bị cáo nhận tội, thể hiện sự ăn năn, hoàn trả số tiền bất hợp pháp đã nhận và hợp tác với cơ quan điều tra.
Sau khi bị bắt, Jiang Chaolyan đã khai báo những vụ việc tham nhũng trước đó chưa được biết đến, đồng thời cung cấp thông tin về hành vi phạm tội nghiêm trọng của một người khác, sau đó được xác minh là có thật. Những tình tiết này là cơ sở để tòa không thi hành án tử hình ngay lập tức.
Hồi tháng 4, một tòa án Trung Quốc đã tuyên án tử hình, hoãn thi hành 2 năm đối với cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nhà nước China Datang, Coe Wei, vì nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn.
Tổng giá trị khoản tiền bất hợp pháp mà quan chức này nhận là 154 triệu nhân dân tệ, tương đương hơn 22 triệu USD.
Kết quả điều tra cho thấy Coe Wei đã thường xuyên lạm dụng quyền hạn được giao để mưu lợi cá nhân.