Cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh phải đi chấp hành án

GD&TĐ - Ngày 10/12, TAND Hà Nội xác nhận không nhận được đơn kháng cáo nào của bị cáo Nguyễn Duy Linh và bị cáo Phan Văn Anh Vũ.

Bị cáo Nguyễn Duy Linh tại phiên xét xử sơ thẩm.
Bị cáo Nguyễn Duy Linh tại phiên xét xử sơ thẩm.

Theo xác nhận thì sau gần 1 tháng  (từ 6/11/2021) HĐXX, Tòa án Nhân dân Hà Nội  tuyên án vụ Phan Văn Anh Vũ đưa hối lộ 5 tỷ đồng cho Nguyễn Duy Linh, cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an, tòa không nhận được đơn kháng án nào của các bị cáo.

Theo luật định, hết thời hạn kháng cáo (15 ngày kể từ ngày bản án sơ thẩm được tuyên) nhưng bị cáo không gửi đơn kháng cáo thì bản án có hiệu lực pháp luật, bị án Nguyễn Duy Linh và Phan Văn Anh Vũ phải đi chấp hành án do tòa cấp sơ thẩm tuyên.

Theo bản án, TAND Hà Nội tuyên Phan Văn Anh Vũ 7 năm 6 tháng tù về tội "Đưa hối lộ"; Nguyễn Duy Linh 14 năm tù về tội "Nhận hối lộ"; Hồ Hữu Hòa 2 năm 7 tháng 25 ngày tù về tội "Môi giới hối lộ" tính từ ngày bị bắt tạm giam.

HĐXX cho biết, bản án này ghi nhận Hồ Hữu Hòa đã chấp hành xong án phạt, trả tự do ngay tại tòa sau phiên xử.

Ngoài hình phạt tù, HĐXX buộc bị cáo Nguyễn Duy Linh và các bị cáo khắc phục hậu quả theo quy định. Đến nay, bị cáo Linh đã nộp 5 tỷ đồng nhận của Phan Văn Anh Vũ. Khoản tiền này được sung công.

Theo hồ sơ vụ án, giữa năm 2017, Vũ bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an điều tra về những sai phạm trong vụ án cố ý làm lộ bí mật Nhà nước và những hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng nhà, đất công sản tại Đà Nẵng và một số địa phương.

Do lo sợ bị pháp luật xử lý, Vũ nhờ Hòa là người hành nghề phong thủy tiếp cận với Nguyễn Duy Linh để nhờ giúp đỡ, tìm hiểu thông tin...

Tại phiên toà sơ thẩm, ban đầu bị cáo Linh phủ nhận việc nhận tiền của Vũ "nhôm" nhưng sau đó đã bất ngờ thừa nhận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.