Cứu nạn thành công du khách nước ngoài trôi dạt trên biển

GD&TĐ - Lực lượng Biên phòng Bình Thuận vừa cứu nạn thành công một du khách người Nga trôi dạt trên biển.

Ông Aleksandra đã được đưa vào bờ an toàn. Ảnh: Trung Thành.
Ông Aleksandra đã được đưa vào bờ an toàn. Ảnh: Trung Thành.

Ngày 26/1, Thiếu tá Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mũi Né (BĐBP Bình Thuận) cho biết, sau gần 2 giờ tìm kiếm cứu nạn, khoảng 1 giờ 35 phút sáng cùng ngày, đơn vị cùng người dân địa phương đã phát hiện và cứu vớt an toàn ông Aleksandra.

Trước đó, lúc 21 giờ 50 phút ngày 25/1, Đồn Biên phòng Mũi Né tiếp nhận thông tin từ khách sạn T'House (Hàm Tiến, Phan Thiết) về việc du khách người Nga tên Aleksandra (sinh năm 1980, là khách hiện đang lưu trú tại khách sạn) sử dụng ván lướt diều của bản thân để lướt ván tại bãi biển.

Trong quá trình chơi lướt ván, do thời tiết xấu nên ông Aleksandra bị trôi dạt ra xa bờ cách vịnh Mũi Né (Phan Thiết) về phía Nam khoảng 5 hải lý.

Tiếp nhận thông tin, khoảng 23 giờ 55 phút ngày 25/1, đơn vị đã huy động tàu cá BTh 80060 TS với 4 ngư dân và 2 cán bộ, chiến sĩ đơn vị xuất phát tìm kiếm cứu nạn.

Sau gần 2 giờ tìm kiếm, khoảng 1 giờ 35 phút ngày 26/1, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, cứu vớt an toàn ông Aleksandra để đưa vào bờ.

Đến khoảng 2 giờ 45 phút sáng ngày 26/1, tàu cá BTh 80060 TS đã đưa được ông Aleksandra vào bờ an toàn. Đơn vị đã phối hợp với khách sạn T'House và gia đình ông Aleksandra thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên tinh thần.

Hiện sức khỏe của ông Aleksandra đã ổn định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Indonesia muốn đầu tư cho giáo dục xuyên quốc gia.

Indonesia: Đầu tư cho giáo dục xuyên quốc gia

GD&TĐ - Indonesia được đánh giá là “gương mặt mới” của Đông Nam Á trong lĩnh vực giáo dục xuyên quốc gia (TNE), đặc biệt trong quan hệ hợp tác với Vương quốc Anh, theo bà Summer Xia, Giám đốc quốc gia Hội đồng Anh tại Indonesia.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Ban (Tuyên Quang). Ảnh: Nguyễn Lâm

Giữ nhịp học ngày giáp Tết

GD&TĐ - Những ngày cận Tết, khi học sinh bắt đầu nôn nao đón xuân, nhiều nhà trường chọn cách giữ nhịp học tập bằng các hoạt động trải nghiệm, đổi mới tiết học và đồng hành sát sao với các lớp cuối cấp.