Cứu kịp thời bé 5 tuổi nuốt móc dây chuyền

GD&TĐ - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã gắp thành công dị vật là móc dây chuyền bạc trong đường tiêu hóa của bệnh nhi 5 tuổi.

Các bác sĩ đưa thành công dị vật ra khỏi cơ thể bệnh nhi. Ảnh: BVCC
Các bác sĩ đưa thành công dị vật ra khỏi cơ thể bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ Khoa Tiêu hóa - Huyết học lâm sàng, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã gắp thành công dị vật là móc dây chuyền bạc trong đường tiêu hóa của bệnh nhi 5 tuổi.

Qua khai thác tiền sử, khi chơi ở nhà, trẻ vô tình nuốt phải móc cài của vòng bạc đeo tay. Ngay lập tức, gia đình cho trẻ uống thuốc và thụt tháo nhưng chưa thể lấy dị vật ra. Sau đó, gia đình đưa trẻ đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhi và chụp X-quang ổ bụng, các bác sĩ đã phát hiện dị vật cản quang trong vùng tiểu khung và có chỉ định nội soi gây mê gắp dị vật. Sau 10 phút gây mê thực hiện thủ thuật, các bác sĩ Khoa Tiêu hóa - Huyết học lâm sàng đã lấy thành công dị vật là chiếc móc cài vòng bạc đeo ở tay trẻ.

Dị vật sắc nhọn hình móc câu có kích thước khoảng 0,5cm. Sau khi gắp dị vật, tình trạng trẻ ổn định, được theo dõi tại khoa. Trẻ đã được xuất viện sau đó.

Các bác sĩ cho biết, nhìn chung, các dị vật tiêu hóa rất đa dạng, thường gặp bao gồm tiền xu, pin, cúc áo, đồ chơi nhỏ, nam châm, đinh và ốc vít, viên bi, mảnh xương (ví dụ xương cá)... Hầu hết dị vật nuốt phải sẽ đi qua đường tiêu hóa một cách tự nhiên và được thải qua phân. Chỉ khoảng 10 - 20% trường hợp cần phải can thiệp lấy ra bằng nội soi hoặc phẫu thuật.

Theo bác sĩ CKI Nguyễn Thị An Trang, Khoa Tiêu hóa - Huyết học lâm sàng, thời gian gần đây, có rất nhiều trường hợp trẻ nuốt phải dị vật như đồng xu, cúc áo, tăm tre, chìa khóa… Khi nuốt phải dị vật, nhất là dị vật kim loại sắc nhọn hoặc pin, có nguy cơ thủng ruột, hoại tử ruột nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Với những trường hợp nuốt dị vật khác, nếu tồn tại trong đường tiêu hóa lâu sẽ gây ra các triệu chứng như nôn, đau bụng, tắc ruột…

Qua trường hợp này, bác sĩ Trang khuyến cáo, các phụ huynh cần chú ý các đồ vật nhỏ cẩn thận ngoài tầm với của trẻ như tiền xu, cục pin, lego, tăm… Khi nghi ngờ hoặc phát hiện trẻ nuốt phải dị vật, cần đưa bệnh nhi đến ngay cơ sở y tế để được hỗ trợ kịp thời, tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đồ án tốt nghiệp của sinh viên được trưng bày tại Ngày hội Triển lãm công nghệ và Tuyển dụng khối ngành năm 2025 của Trường Đại học Công nghệ TPHCM. Ảnh: HUTECH

'Khát' nhân lực công nghệ cao

GD&TĐ - Nhu cầu nhân lực công nghệ cao của doanh nghiệp đang gia tăng mạnh mẽ, đặt ra yêu cầu các trường đại học phải tăng tốc đào tạo, gắn kết chặt chẽ với thực tiễn.

Vật liệu nano mở ra nhiều tiềm năng ứng dụng trong linh kiện điện tử.

Màng mỏng nano cho điện tử từ tính

GD&TĐ - Việc sử dụng màng mỏng đa lớp với cấu trúc nano xốp không chỉ giúp tối ưu hóa tương tác từ, mà còn nâng cao hiệu suất vận chuyển điện tử, đồng thời tiết kiệm chi phí và có thể ứng dụng trực tiếp tại Việt Nam.

Ảnh minh họa INT.

Biên chế bỏ trống

GD&TĐ - Năm học 2025 - 2026, ngành Giáo dục tiếp tục đối mặt tình trạng thiếu giáo viên.