Cựu HLV tuyển Trung Quốc tuyệt thực trong tù?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi nghe tin bị vợ phản bội, HLV Li Tie muốn tuyệt thực trong thời gian bị tạm giam.

HLV Li Tie đã bị cảnh sát Trung Quốc tạm giam do dính vào bê bối tham nhũng.
HLV Li Tie đã bị cảnh sát Trung Quốc tạm giam do dính vào bê bối tham nhũng.

Cuối tháng 11 năm ngoái, HLV Li Tie đã bị cảnh sát Trung Quốc tạm giam do dính vào bê bối tham nhũng liên quan tới nhận tiền của các cầu thủ và dàn xếp tỷ số các trận đấu.

Với hàng loạt tội danh, ông Li Tie có thể phải đối diện với án tù rất nặng. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, HLV này đang tỏ ra bất hợp tác với cơ quan điều tra, thậm chí là bỏ ăn sau khi nghe tin vợ mình đem 270 triệu nhân dân tệ (gần 40 triệu USD) ra nước ngoài.

Đây được cho là khối tài sản cựu cầu thủ Everton tích lũy được trong những năm tháng hoạt động bóng đá. Truyền thông Trung Quốc tiết lộ, tâm trạng của Li Tie đang khá tệ khi bị cô vợ Long Fei phản bội.

"Trong thời gian gần đây, Li Tie đã không còn hợp tác, sẵn sàng tuyệt thực để tìm đến cái chết. Lý do là vợ ông, Long Fei, đã trốn ra nước ngoài cùng với 270 triệu tệ. Đây là khoản tiền mà Li Tie đã có được suốt những năm làm bóng đá.

Khoản tiền này chưa được nhà nước thu hồi nên Long Fei đã nhanh chóng tẩu tán. Điều đó có nghĩa vì cô vợ, Li Tie sẽ không thể giảm nhẹ hình phạt nên Li Tie bắt đầu từ chối hợp tác với cơ quan điều tra", Sohu viết.

Trước khi bê bối xảy ra, Li Tie được xem là tượng đài của bóng đá Trung Quốc. Ông là cầu thủ hiếm hoi của xứ tỷ dân được thi đấu tại Ngoại hạng Anh.

Thời kỳ dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc, Li Tie cũng đã giúp bóng đá nước này lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á và giúp tuyển quốc gia nước này vượt qua tuyển Việt Nam với tỷ số 3-2 ở vòng loại cuối.

Ngoài Li Tie, nhiều lãnh đạo khác của CFA cũng đang bị điều tra. Ông Chen Xuyuan, cựu Chủ tịch CFA và Wang Dengfeng, người từng giữ chức Phó chủ tịch CFA cũng đã bị tạm giữ.

Đây là bê bối lớn nhất liên quan đến các nhân vật cấp cao của bóng đá Trung Quốc trong nhiều năm trở lại đây. Bóng đá Trung Quốc không có đại diện nào góp mặt ở hội đồng thành viên LĐBĐ châu Á (AFC) và FIFA trong cuộc bầu cử vào đầu năm nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ