Cựu HLV trưởng tuyển Indonesia lại ... mất việc

GD&TĐ - Ulsan Hyundai sa thải chiến lược gia Shin Tae-yong chỉ sau 65 ngày 'nên duyên' khi nhà đương kim vô địch K-League 1 phải đá play-off trụ hạng.

Quyết định được lãnh đạo đội bóng ba mùa liên tiếp vô địch giải đấu cao nhất bóng đá Hàn Quốc đưa ra ngày 9/10.

Thông cáo của Ulsan Hyundai nêu rõ: Do thành tích kém cỏi, chúng tôi và HLV Shin Tae-yong đã quyết định chấm dứt hợp tác. Từ vòng 33, giám đốc đào tạo trẻ Noh Sang-rae sẽ tạm thời nắm quyền chỉ đạo”.

Điều này đồng nghĩa, cựu HLV tuyển Indonesia chỉ tại vị được vỏn vẹn 65 ngày. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia sinh năm 1970, đội chỉ thắng một, hòa ba và thua bốn sau tám trận, tụt xuống vị trí thứ 10 trên tổng số 12 đội và phải đua trụ hạng.

Chia sẻ với truyền thông, HLV Shin Tae-yong cho biết đây là quyết định bất ngờ: “Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng quả thật có rất nhiều khó khăn”.

Cùng với chiến lược gia Shin Tae-yong, giám đốc điều hành Kim Gwang-guk cũng phải từ chức để chịu trách nhiệm cho chuỗi kết quả tệ hại của Ulsan Hyundai.

shin.jpg
HLV Shin Tae-yong thời còn dẫn dắt tuyển Indonesia.

HLV Shin Tae-yong trở lại công tác huấn luyện sau 8 tháng bị Indonesia sa thải. Việc dẫn dắt Ulsan Hyundai kết thúc 4.634 ngày ông vắng bóng tại giải quốc nội Hàn Quốc, kể từ khi chia tay Seongnam FC.

Trước đó, thời còn làm cầu thủ, ông từng thi đấu 405 trận, ghi 102 bàn và có 69 kiến tạo, được mệnh danh là “Cáo trên sân cỏ” của bóng đá Hàn Quốc.

Sau khi giải nghệ, ông bước vào nghiệp huấn luyện và từng giúp Seongnam FC vô địch AFC Champions League 2010.

Ở cấp độ tuyển quốc gia, ông từng dẫn dắt Hàn Quốc dự Olympic Rio 2016, U20 World Cup 2017 và World Cup 2018, nơi đội tuyển tạo dấu ấn với chiến thắng 2-0 trước Đức.

Từ năm 2019 đến 2024, ông làm HLV trưởng tuyển Indonesia, góp công lớn đưa đội vào vòng loại ba World Cup 2026 và bán kết U23 châu Á 2024.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chiến đấu cơ MiG-31 Nga rơi ở vùng Lipetsk

MiG-31 rơi ở vùng Lipetsk

GD&TĐ -Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/10 cho biết, một máy bay chiến đấu MiG-31 của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã bị rơi tại vùng Lipetsk.

Phát huy tinh thần 'tự soi', 'tự sửa', 'tự chịu trách nhiệm' của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Phát huy tinh thần 'tự soi', 'tự sửa', 'tự chịu trách nhiệm' của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

 "Tự soi", "tự sửa”, "tự chịu trách nhiệm" là biểu hiện cụ thể của tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên để xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đây cũng là biện pháp quan trọng để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí từ sớm, từ xa, giữ vững lập trường chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; kiên quyết, kiên trì đấu tranh, bảo vệ Đảng và Nhà nước.