Cựu Giáo hoàng Benedic XVI qua đời ở tuổi 95

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tòa thánh Vatican thông báo cựu Giáo hoàng Emeritus Benedic XVI đã qua đời ở tuổi 95 hôm 31/12. 

Cựu Giáo hoàng Emeritus Benedic XVI.
Cựu Giáo hoàng Emeritus Benedic XVI.

Văn phòng Báo chí Tòa thánh thông báo Đức Giáo hoàng danh dự, Benedic XVI, đã qua đời lúc 9:34 tại Tu viện Mater Ecclesiae ở Vatican.

Đức Benedic XVI là giáo hoàng người Đức đầu tiên trong gần 1000 năm. Ông cai trị với tư cách là người đứng đầu nhà thờ Công giáo từ năm 2005 cho đến khi bất ngờ từ chức vào năm 2013 khi cho biết mình không còn đủ sức mạnh thể chất hoặc tinh thần để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình.

Trong thời gian trị vì của mình, ông chủ trương đưa nhà thờ Công giáo trở lại các giá trị cơ bản của Cơ đốc giáo để chống lại sự thế tục hóa ngày càng tăng của nhiều nước phương Tây. Trong các bài viết của mình, giáo hoàng tuyên bố vấn đề trung tâm của thế kỷ 21 là thuyết tương đối phủ nhận các chân lý đạo đức và khách quan.

Tuy nhiên, di sản của ông gần đây đã bị che mờ bởi một cuộc điều tra do các công tố viên ở Đức tiến hành. Họ cáo buộc cựu giáo hoàng đã không ngăn chặn sự lạm dụng của các giáo sĩ trong nhiệm kỳ của ông với tư cách là Tổng giám mục Munich và Freising từ năm 1977 đến 1982.

Cựu giáo hoàng đã khẳng định rằng ông không biết về những vi phạm của các giáo sĩ ở Munich nhưng đã đưa ra một “lời yêu cầu tha thứ chân thành” đối với bất kỳ lỗi lầm nào mà ông đã mắc phải trong việc không ngăn chặn các hành vi tàn ác.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ