Cựu danh thủ Thái Lan: ‘Kiatisak dẫn dắt tuyển Việt Nam là điều bất khả thi’

GD&TĐ - Cựu hậu vệ ĐT Thái Lan cho rằng, một người Thái dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam là điều bất khả thi.

HLV Kiatisak được đồn đại sẽ dẫn dắt tuyển Việt Nam trong tương lai
HLV Kiatisak được đồn đại sẽ dẫn dắt tuyển Việt Nam trong tương lai

Trở lại Việt Nam để dẫn dắt CLB HAGL tại đấu trường V.League, "Zi Co Thái Lan" Kiatisak ngay lập tức ghi dấu ấn khi giúp đội bóng phố Núi trở thành ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch với phong độ hết sức ấn tượng.

Chứng kiến HAGL hồi sinh và lứa cầu thủ tài năng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn tìm lại chính mình, không ít người hâm mộ (trong đó có cả các CĐV Thái Lan) dự đoán Kiatisak sẽ dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam trong tương lại khi HLV Park Hang Seo hết hợp đồng với VFF và tìm được công việc mới.

Mới đây, Piyapong Pue-on - đồng đội cũ của HLV Park Hang Seo ở K-League trong màu áo của Lucky - Goldstar và cũng là cựu tiền đạo lừng danh của Thái Lan cho rằng điều này sẽ sớm xảy ra. Tuy nhiên, cựu hậu vệ ĐTQG Thái Lan - Adisorn Promrak quả quyết, việc HLV Kiatisak dẫn dắt ĐTQG Việt Nam là điều bất khả thi.

Anh phân tích trên trang Người đưa tin: "Tôi đã từng nói chuyện với Kiatisak trước ngày anh ấy sang Việt Nam. Mục tiêu của anh ấy đơn giản chỉ là giành kết quả tốt nhất cùng CLB HAGL ở V.League. Anh ấy nói rất nhiều về việc vô địch ở V.League là khó như thế nào nhưng hoàn toàn có thể làm được.

Tuy nhiên, việc dẫn dắt ĐTQG Việt Nam thì tôi nghĩ rằng chỉ là tin đồn thôi. Thành thực mà nói việc để một người Thái dẫn dắt ĐTQG Việt Nam thì có vẻ bất khả thi. Anh ấy chưa bao giờ nói về điều đó, mà tôi nghĩ điều đó rất khó để xảy ra.

Nhưng nếu trong trường hợp bất ngờ nhất, thì người Thái cũng sẽ chấp nhận và tôn trọng Kiatisak thôi, tôi nghĩ như vậy, tại vì đó là sự lựa chọn của Kiatisak", Adisorn chia sẻ với trang Người đưa tin.

Chia sẻ với Thanh Niên về câu chuyện trên, lãnh đạo VFF đã có những quan điểm riêng của mình: “Chúng tôi không bình luận sâu về phát biểu bên lề liên quan đến tương lai của HLV Park Hang-seo khi đến thời điểm này, ông đang là một nhân tố quan trọng của bóng đá Việt Nam với nhiều mục tiêu cần phải chinh phục.

Việc quan trọng nhất của VFF là tiếp tục tôn trọng các điều khoản trong bản hợp đồng thứ 2 giữa đôi bên và tạo mọi điều kiện tốt nhất để ông Park cùng đội tuyển thực hiện những nhiệm vụ quan trọng”, lãnh đạo VFF chia sẻ.

Nên nhớ, trước khi SEA Games 30 khởi tranh vào cuối năm 2019, VFF và ông Park đã tái ký hợp đồng và hiệu lực đến ngày 31/1/2022. Trong đó, có ghi rõ điều khoản, hai tháng trước khi hợp đồng chấm dứt (cuối tháng 11/2021), đôi bên sẽ ngồi lại với nhau để đàm phán về việc có tiếp tục gia hạn thêm 1 năm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ