Cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter “hết cửa” quay trở lại với bóng đá

GD&TĐ - Cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trên phạm vi quốc tế trong vòng 6 năm tới.

Cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter bị cấm hoạt động bóng đá tới tháng 10/2028.
Cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter bị cấm hoạt động bóng đá tới tháng 10/2028.

Quyết định được đưa ra bởi Ủy ban Đạo đức của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), hôm 24/3.

Theo đó, FIFA đình chỉ mọi hoạt động bóng đá đối với cựu chủ tịch Blatter cho tới hết 10/2028.

Ngoài ra, người đứng đầu tổ chức bóng đá lớn nhất Thế giới giai đoạn từ 1998-2015 còn phải nộp phạt bổ sung số tiền 1 triệu franc Thụy Sĩ.

Cựu tổng thư ký FIFA Jerome Valcke cũng nhận lệnh cấm và số tiền phạt tương tự.

Các hình phạt của FIFA dành cho cả hai xuất phát từ “nhiều vi phạm khác nhau” đối với quy tắc đạo đức của Liên đoàn Bóng đá Thế giới.

“Blatter và Valcke đã bị điều tra xung quanh nhiều cáo buộc khác nhau, đặc biệt là liên quan đến các khoản tiền thưởng, các khoản chi trả cho những quan chức quản lý hàng đầu của FIFA, các sửa đổi và gia hạn hợp đồng lao động khác nhau...”, người phát ngôn của FIFA cho biết: “

Hiện tại Blatter đã 85 tuổi và với bản án phạt mới nhất của FIFA thì ông gần như không còn hi vọng để quay trở lại với bóng đá.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.