Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang trong vụ án Tập đoàn Thuận An

GD&TĐ - Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái tác động, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu, trúng thầu, thi công Dự án Cầu Đồng Việt.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa có kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (sau đây gọi tắt là Tập đoàn Thuận An) và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) và đồng phạm bị cáo buộc vi phạm đấu thầu để Tập đoàn Thuận An trúng 5 gói thầu tại 4 tỉnh, thành phố (Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội) và dự án tại Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng).

5 gói thầu tại các dự án, gồm: Dự án Cầu Đồng Việt (gói thầu số 07), Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (gói thầu số 26), Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 (gói thầu số 2), Dự án Đường ven sông Hạ Long - Đông Triều (gói thầu số 13) và Dự án Quốc lộ 14E (gói thầu số XD01, XD02).

Liên quan Dự án Cầu Đồng Việt, Cơ quan điều tra xác định hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng của 10 bị can.

10 bị can, gồm: Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An; Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An; Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An; Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Thuận An; Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc Ban QLDA Bắc Giang; Đàm Văn Cường, Phó Giám đốc Ban QLDA Bắc Giang; Hoàng Thế Du Trưởng phòng QLDA Giám sát công trình giao thông Ban QLDA Bắc Giang; Nguyễn Văn Toán, Trưởng phòng Kỹ thuật Tổng hợp; Nguyễn Đức Tuấn, cán bộ Phòng QLDA Giám sát công trình giao thông 2 Ban QLDA Bắc Giang và Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Công ty tư vấn kỹ thuật và kiến trúc công trình giao thông.

Cơ quan điều tra xác định, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ của 2 bị can, gồm: Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang và ông Lê Ô Pích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi của 1 bị can Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy nhận 900 triệu đồng

Đáng chú ý, trong vụ án Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức liên quan, bị can Dương Văn Thái, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bị can Dương Văn Thái, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khai nhận, từ tháng 12/2021 đến tháng 3/2022, Nguyễn Duy Hưng nhiều lần gặp gỡ để xin Thái (khi đó là Bí thư Tỉnh ủy) về chủ trương cho Tập đoàn Thuận An được tham gia dự thầu, thi công Dự án Cầu Đồng Việt.

Trong thời gian này Thái được Phạm Thái Hà (Trợ lý Chủ tịch Quốc hội) giới thiệu, tác động tạo điều kiện cho Nguyễn Duy Hưng và Tập đoàn Thuận An được tham gia thi công Dự án Cầu Đồng Việt.

Từ đó, Thái đồng ý và tác động Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc Ban QLDA Bắc Giang tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công Dự án Cầu Đồng Việt. Thái thừa nhận việc thực hiện hành vi nêu trên là trái quy định Luật Đấu thầu.

Sau khi Tập đoàn Thuận An trúng thầu, Thái được Nguyễn Duy Hưng 2 lần đưa tổng số 900 triệu đồng (lần 1 đưa 500 triệu, lần 2 đưa 400 triệu đồng). Thái đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền 900 triệu đồng và nộp thêm 7,1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả chung của vụ án.

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận 3 tỷ đồng tiền “cơ chế”

Tương tự ông Dương Văn Thái, bị can Lê Ô Pích, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang khai, được phân công nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Ban QLDA Bắc Giang.

Quá trình đấu thầu thi công Dự án Cầu Đồng Việt; các quyết định phê duyệt và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu; trực tiếp chỉ đạo Ban QLDA Bắc Giang về tiến độ thi công, nghiệm thu thanh toán cho Dự án.

tap-doan-thuan-an-2.jpg
Ông Lê Ô Pích, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Trước khi đấu thầu Dự án cầu Đồng Việt, ông Lê Ô Pích biết Nguyễn Duy Hưng xin và được Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái đồng ý chủ trương cho Tập đoàn Thuận An tham gia thi công Dự án, nên sau khi được Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc Ban QLDA Bắc Giang báo cáo, Pích đã đồng thuận và chỉ đạo Thạo khẩn trương hoàn thiện thủ tục, tạo điều kiện giúp cho Tập đoàn Thuận An đấu thầu, trúng thầu Dự án Cầu Đồng Việt. Pích thừa nhận việc thực hiện các hành vi trên là trái quy định.

Sau khi Tập đoàn Thuận An trúng thầu, ngày 12/1/2023, Nguyễn Duy Hưng đưa ông Lê Ô Pích 1 tỷ đồng để cảm ơn việc Pích giúp Tập đoàn Thuận An trúng thầu và đề nghị ông Pích tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện trong quá trình thi công, nghiệm thu thanh toán.

Quá trình thi công gói thầu, Pích được Nguyễn Văn Thạo (Giám đốc Ban QLDA Bắc Giang) đưa 4 lần tổng số 3 tỷ đồng là tiền “cơ chế” Tập đoàn Thuận An đưa sau mỗi lần Chủ đầu tư tạm ứng, nghiệm thu thanh toán cho nhà thầu. Pích đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền 4 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra.

Bị can Lê Ô Pích bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Chi tiền để “thông thầu” tại Dự án Cầu Đồng Việt

Với Dự án Cầu Đồng Việt (tại tỉnh Bắc Giang), Cơ quan điều tra làm rõ các sai phạm vi phạm đấu thầu; hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi liên quan của các bị can.

Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An nhờ Phạm Thái Hà (nguyên Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) giới thiệu, gặp và tác động đến ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khi đó để tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An đấu thầu, thi công dự án cầu Đồng Việt và trúng gói thầu số 07.

tap-doan-thuan-an-3.jpg

Cơ quan điều tra làm rõ, quá trình đấu thầu, Nguyễn Duy Hưng thỏa thuận thống nhất với Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) tỉnh Bắc Giang về việc chi tiền cơ chế.

Từ đó, Nguyễn Duy Hưng chỉ đạo cấp dưới (Trần Anh Quang, Nguyễn Khắc Mẫn) đưa Nguyễn Văn Thạo 11 tỷ đồng, đưa Đàm Văn Cường (Phó Giám đốc Ban QLDA tỉnh Bắc Giang) 3,75 tỷ đồng.

Hưng cũng trực tiếp đưa Dương Văn Thái 900 triệu đồng và Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) 1 tỷ đồng, Phạm Thái Hà 750 triệu đồng.

Cơ quan điều tra nêu rõ, hành vi của Nguyễn Duy Hưng giúp Tập đoàn Thuận An và liên danh trúng thầu Gói thầu số 07 Dự án cầu Đồng Việt, trái quy định, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước hơn 96 tỷ đồng và hưởng lợi hơn 92 tỷ đồng...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ