Cứu 2 du khách lạc đường, ngã xuống vực sâu ở Đà Nẵng

GD&TĐ - Lực lượng chức năng vừa cứu thành công 2 du khách đi lạc đường, rơi xuống vực sâu trên bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng). 

Lực lượng chức năng cứu 2 du khách gặp nạn.
Lực lượng chức năng cứu 2 du khách gặp nạn.

Ngày 4/3, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN, Công an TP Đà Nẵng, cho biết đơn vị đã cứu thành công 2 du khách bị thương, mắc kẹt ở bán đảo Sơn Trà.

Theo thông tin ban đầu, lúc 19h20, ngày 3/3, Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin 2 du khách từ TPHCM ra Đà Nẵng du lịch, trong quá trình khám phá bán đảo Sơn Trà tự túc đã lạc đường, ngã xuống vực sâu, bị thương ở chân… mắc kẹt dưới vực sâu.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng xác định vị trí du khách mắc kẹt tại Ghềnh Bàng (cách taluy âm đường Hoàng Sa khoảng 170m). Ngay sau đó, đơn vị đã huy động 2 xe cứu hộ chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường.

Lúc này, 2 du khách bị mắc kẹt ở vực sâu, 1 du khách bị chấn thương cổ chân, không thể di chuyển.

Tại đây, lực lượng chức năng đã triển khai phương án sử dụng dây đai cứu nạn, dây neo các loại để tiếp cận du khách.

Sau 20 phút nỗ lực triển khai phương án cứu nạn, Cảnh sát đã đưa 2 du khách lên vị trí an toàn.

Đại diện Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL), cho biết, khu vực du khách bị mắc kẹt nằm dưới chốt kiểm soát xe tay ga của BQL, vì vậy 2 du khách này không có trong danh sách du khách khám phá các điểm tham quan như: Cây đa nghìn năm, Trạm phát sóng, đỉnh Bàn Cờ…

Lãnh đạo BQL bán đảo Sơn Trà cũng cho hay, thời gian qua, BQL đã bố trí trạm gác để kiểm soát, hướng dẫn, cấm xe máy tay ga trên bán đảo Sơn Trà.

Nhân viên BQL cũng thường xuyên nhắc nhở, khuyến cáo đối du khách khám phá ban đêm ở bán đảo Sơn Trà. Sắp tới, vào cao điểm du lịch BQL sẽ phối hợp với các lực lượng địa phương tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn du khách đảm bảo an toàn khi du lịch tự túc tại bán đảo Sơn Trà.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khi thấy con đổ lỗi, cha mẹ cần đồng hành giúp con hình thành kỹ năng nhận trách nhiệm. Ảnh: Hoàng Toàn.

Dạy trẻ biết nhận lỗi, không đổ thừa

GD&TĐ - Trong hành trình trưởng thành của con trẻ, việc mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Việc dạy trẻ tự nhận lỗi, không đổ thừa cho người khác sẽ ảnh hưởng đến nhận thức đúng và sai của trẻ sau này.