Cưỡng chế công trình trái phép trên bán đảo Sơn Trà

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lực lượng chức năng quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) đã tổ chức cưỡng chế loạt công trình trái phép trên bán đảo Sơn Trà.

Lực lượng chức năng huy động máy móc tới hiện trường thực hiện cưỡng chế các công trình vi phạm. Ảnh: Vinh Hoàng.
Lực lượng chức năng huy động máy móc tới hiện trường thực hiện cưỡng chế các công trình vi phạm. Ảnh: Vinh Hoàng.

Ngày 17/4, lực lượng chức năng quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) thực hiện cưỡng chế công trình trái phép tại bán đảo Sơn Trà theo quyết định cưỡng chế của chính quyền đã ban hành trước đó 15 ngày.

Theo kế hoạch, trong đợt này, lực lượng chức năng quận Sơn Trà tiến hành cưỡng chế 5 nhà hàng, quán ăn của 5 hộ tại tiểu khu 62 và tiểu khu 64 thuộc bán đảo Sơn Trà.

Trước khi cưỡng chế, Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Sơn Trà phối hợp với UBND phường Thọ Quang đã tổ chức thông báo đến các hộ vi phạm, in pano thông báo tại khu vực có công công trình trái phép theo quy định. Sau đó, lực lượng chức năng yêu cầu các hộ buộc thực hiện biện pháp di dời, tháo dỡ công trình sai phép trước ngày 17/4.

Tuy nhiên các hộ vi phạm không chấp hành nên buộc chính quyền quận Sơn Trà phải tháo dỡ.

Trước đó, UBND quận Sơn Trà cũng đã xử phạt các hộ dân vi phạm này với số tiền từ 5 đến 12,5 triệu đồng vì đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp, và xây dựng công trình trên đất rừng sản xuất là rừng trồng ở bán đảo Sơn Trà không được cơ quan thẩm quyền cho phép.

Trong sáng 17/4, lực lượng chức năng đã đưa phương tiện, cơ giới cưỡng chế đối với các hộ kinh doanh sai phạm. Trước khi cưỡng chế, lực lượng chức năng đã đọc quyết định đối với chủ kinh doanh, ngành điện lực được yêu cầu cắt điện đối với các hộ dân xây dựng công trình trái phép ở bán đảo Sơn Trà.

Tháo dỡ các công trình vi phạm. Ảnh: Vinh Hoàng.

Tháo dỡ các công trình vi phạm. Ảnh: Vinh Hoàng.

Từ nay đến 30/4, lực lượng chức năng quận Sơn Trà sẽ tiến hành cưỡng chế 5 công trình trái phép. Sau đó sẽ tiếp tục thực hiện việc cưỡng chế đối với các nhà hàng, quán ăn còn tồn tại trên bán đảo Sơn Trà.

Việc ra quân cưỡng chế công trình trái phép thể hiện quyết tâm của chính quyền quận Sơn Trà trong việc lập lại kỷ cương ở bán đảo Sơn Trà nơi được mệnh danh là "lá phổi xanh của thành phố".

Ông Nguyễn Trần Bang - Đội trưởng Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Sơn Trà, từ đầu năm 2023, đây là trường hợp đầu tiên xây dựng công trình trái phép trên bán đảo Sơn Trà bị cưỡng chế. Từ nay đến 30/4, lực lượng chức năng quận Sơn Trà sẽ tiến hành cưỡng chế 5 công trình trái phép. Sau đó sẽ tiếp tục thực hiện việc cưỡng chế đối với các nhà hàng, quán ăn còn tồn tại trên bán đảo Sơn Trà.

Bà Lê Thị Kim Thương, Phó Chủ tịch UBND phường Thọ Quang cho biết, từ năm 2022 đến nay, các đơn vị chức năng đã tổ chức vận động tháo dỡ 10 trường hợp xây dựng công trình trái phép trên bán đảo Sơn Trà. Quá trình xử lý vi phạm gặp một số khó khăn trong việc lập hồ sơ đảm bảo tính chất pháp lý. Vì vậy, chính quyền xử lý theo hình thức cuốn chiếu, công trình nào hoàn thiện hồ sơ đảm bảo pháp lý sẽ tiến hành cưỡng chế. Ngoài ra, nhiều người dân yêu cầu hỗ trợ, thanh lý tài sản trên đất, do vậy, việc xử lý vi phạm kéo dài...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ