Cười nghiêng cười ngả xem hai người phụ nữ khảo cây ngày Tết Đoan Ngọ

GD&TĐ - Thần thái, âm điệu của hai người phụ nữ xuất hiện trong clip khảo cây đúng ngày Tết Đoan Ngọ khiến dân mạng đã phải “cười nghiêng cười ngả”.

Cười nghiêng cười ngả xem hai người phụ nữ khảo cây ngày Tết Đoan Ngọ

Phong tục khảo cây (còn gọi là đánh cây) là một phong tục đã có từ lâu đời, nó thường được tổ chức vào dịp Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 Âm lịch).

Theo như dân gian ta quan niệm rằng dù là cây cỏ thì cũng có linh hồn nên các loại cây nào “lười biếng” thì sẽ chẳng chịu ra hoa ra quả. Thế nên cây đó sẽ phải chịu phạt bằng cách bị người dân “khảo cây”...

Nghe thì thực sự lạ nhưng khi chứng kiến hình ảnh một người phụ nữ nhận nhiệm vụ trèo lên cây "đóng vai" cây mít. Người ở dưới cầm con dao và gậy  đánh vào thân cây, vừa đánh vừa hỏi thậm chí mắng mỏ khiến dân mạng thích thú chia sẻ rần rần.

Theo Internet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.