Cuối năm lau dọn bàn thờ tránh điều đại kị này

Cuối năm lau dọn bàn thờ tránh điều đại kị này

Dùng đồ không sạch để lau dọn bàn thờ

Dọn bàn thờ ngày Tết rất quan trọng vậy nên những đồ lau dọn bàn thờ như chổi quét, khăn lau, khăn khô đều phải là đồ sạch, được mua về để dùng riêng cho việc lau dọn bàn thờ tổ tiên.

Ngoài ra, cần hạn chế dùng chổi, khăn lau dọn chung, vốn mang nhiều uế tạp, không đảm bảo sự tôn nghiêm nơi thờ cúng.

Để bát hương chông chênh

Trên bàn thờ lúc nào cũng phải thờ ba bát hương. Trong đó, bát chính giữa là to nhất để thờ các quan thổ công, thổ thần, Táo quân,... Hai bát hai bên là thờ ông bà, tổ tiên của gia đình.

Với những gia đình có điều kiện thì thường có ngai thờ, đỉnh đồng,... Còn các gia đình bình thường thì nên có thêm đèn dầu hoặc nến thắp sáng.

Làm đổ vỡ đồ thờ cúng

Vật phẩm dâng lên bàn thờ ông bà tổ tiên, thần Phật ngày cuối năm là cách để người cõi dương thể hiện lòng thành kính của mình với người đã khuất, với các đấng tối cao. Thế nên, nếu làm đổ vỡ đồ thờ cúng thì đấy chính là báo hiệu điềm xấu sắp ghé thăm.

Thế nên, khi lau dọn bàn thờ, bạn hãy cẩn trọng, đừng để bất cứ đồ đạc nào trên bàn thờ bị đổ vỡ kẻo rước họa vào thân.

Dùng cát bỏ vào trong bát hương

Tuyệt đối gia chủ không được dùng cát để thay cho tro ở trong bát hương. Bởi việc làm này sẽ khiến cho gia đình lục đục, gặp những điều không may mắn trong năm đó.

Bát hương phải được bốc bằng tro sạch, đốt từ rơm nếp hoặc rơm tẻ sạch, sàng, lọc kỹ để bỏ đi những tạp chất.

Tùy tiện di chuyển bát hương

Bát hương không chỉ là nơi để cắm hương, đây còn là nơi kết nối tổ tiên với gia chủ. Nếu tùy tiện di chuyển vị trí bát hương bạn sẽ vô tình cắt đứt sợi dây liên kết vô hình kia, khiến người quá cố không thể biết những gì bạn đang mong mỏi, cầu xin để phù trợ.

Các chuyên gia phong thủy khuyên rằng, khi lau dọn bàn thờ ngày cuối năm, gia chủ chỉ cần dùng khăn sạch, nhúng rượu rồi lau bát hương là được.

(Bài viết chỉ mang tính tham khảo).

Theo Khoevadep

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

ThS Lê Hồng Hiệu cho rằng nghề giáo không đơn thuần là một công việc, mà là một “nghề của tình yêu”. Ảnh: NTCC

Người thầy kiến tạo giấc mơ

GD&TĐ - ThS Lê Hồng Hiệu - Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật, Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) là người đã được vinh danh “Nhà giáo tiêu biểu 2024”.

Vỏ cam chứa nhiều hoạt chất quý chống oxy hóa mạnh.

Biến vỏ cam thành dược liệu quý

GD&TĐ - Nhóm nghiên cứu từ Trường Đại học Dược Hà Nội đã thực hiện đề tài chiết xuất hesperidin từ phụ phẩm vỏ cam Cao Phong (Phú Thọ), nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu nội địa.

Minh họa/INT.

Cùng hẹn đối thoại văn hóa

GD&TĐ - Mô hình tổ chức sự kiện nghệ thuật trong không gian nhỏ và ấm cúng được các nhóm, câu lạc bộ âm nhạc truyền thống thực hiện trong nhiều năm qua.