Cuộc tập kích tên lửa của Nga khiến Ukraine đứt gãy việc xuất khẩu điện cho EU

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Kiev tuyên bố các cuộc tấn công tên lửa của Nga gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng năng lượng và đã buộc Ukraine phải dừng xuất khẩu điện sang EU.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Galushchenko.
Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Galushchenko.

Lượng điện mà Ukraine xuất khẩu sang EU từng được Kiev tuyên bố đã giúp các đối tác giảm sự phụ thuộc vào nguồn điện được sản xuất bằng khí đốt tự nhiên của Nga.

Theo Bộ Năng lượng Ukraine, các cuộc tấn công tên lửa của Nga nhắm vào hệ thống phát nhiệt và trạm biến áp điện, buộc Ukraine phải tạm ngừng xuất khẩu điện từ ngày 11/10/2022 để ổn định hệ thống năng lượng của mình.

Bộ lưu ý rằng ngay cả sau khi mất quyền kiểm soát Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye vào tay quân đội Nga vào tháng 3, Kiev vẫn có thể đáp ứng các cam kết xuất khẩu với các đối tác EU. Tuy nhiên, cuộc tấn công hôm 10/10 là cuộc tấn công lớn nhất trong toàn bộ cuộc xung đột.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các cuộc không kích hôm 10/10 vào Kiev và các thành phố lớn khác của Ukraine là tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự, năng lượng và thông tin liên lạc. Đây là động thái nhằm đáp trả cuộc tấn công vào cầu Crimea chiến lược hôm 8/10 mà Ukraine được cho là đứng sau.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Galushchenko cáo buộc Moscow tiến hành “khủng bố năng lượng” để trả đũa việc Kiev giúp các nước khác giảm sự phụ thuộc vào Nga.

Sau khi gia nhập hệ thống năng lượng châu Âu ENTSO-E vào tháng 6, Kiev cho biết họ dự kiến ​​sẽ thu được khoảng 1,5 tỷ euro từ xuất khẩu điện sang EU vào cuối năm nay.

“Đó là lý do tại sao Nga đang phá hủy hệ thống năng lượng của chúng tôi, giết chết khả năng xuất khẩu điện từ Ukraine” - Bộ trưởng Năng lượng tuyên bố.

Nhà điều hành lưới điện quốc gia Ukrenergo, cho biết chuyên gia của họ đã đưa ra các phương án cung cấp dự phòng và sửa chữa một số hư hỏng vào tối 10/10.

Trong khi đó, Bộ Năng lượng kêu gọi “tất cả công dân Ukraine đoàn kết” và giảm thiểu sử dụng năng lượng trong giờ cao điểm. Bộ cho rằng không chỉ Ukraine đang thực hiện các biện pháp để giảm tiêu thụ điện năng, mà “toàn bộ châu Âu bây giờ cũng đang làm điều này”

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ