Cuộc đua Siêu Quả bóng Vàng Messi - Ronaldo

GD&TĐ - Tạp chí danh tiếng France Football của Pháp sẽ hồi sinh giải thưởng Siêu Quả Bóng Vàng dành cho cầu thủ hay nhất thế giới trong nhiều thập kỷ.

Đơn vị tổ chức giải Quả bóng Vàng thường niên France Football vừa hé lộ khả năng trao một danh hiệu đặc biệt: Siêu Quả bóng Vàng.

“Sẽ có một Quả bóng Vàng không giống bất kỳ giải thưởng nào khác… Nhưng nếu được trao vào hiện tại, ai sẽ xứng đáng?” – Tạp chí France Football viết trên mạng xã hội X.

Siêu Quả bóng Vàng từng được tổ duy nhất một lần vào năm 1989, nhằm kỷ niệm hơn 30 năm thành lập giải Quả bóng Vàng (ra đời năm 1956).

Khi đó, danh hiệu cao quý này được trao cho huyền thoại Alfredo Di Stefano, người có hai Quả bóng Vàng vào năm 1957 và 1959. Huyền thoại người gốc Argentina này từng 5 lần vô địch Cúp C1 cùng Real Madrid và giữ kỷ lục ghi 49 bàn tại đấu trường châu Âu cho tới đầu thế kỷ 21.

qbvv.jpg
Huyền thoại Di Stefano (đứng giữa) là người duy nhất cho tới nay được trao Siêu Quả bóng Vàng.

France Football khẳng định 2 tiêu chí then chốt để xét trao Siêu Quả Bóng Vàng là sự xuất sắc vượt trội và từng giành nhiều Quả bóng Vàng.

Dựa trên tiêu chí này, báo Marca (Tây Ban Nha) cho rằng siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo là hai ứng viên hàng đầu.

Messi hiện nắm giữ kỷ lục với 8 Quả bóng Vàng, đồng thời giành tổng cộng 46 danh hiệu cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia Argentina.

Trong khi đó, Ronaldo đã sở hữu 5 Quả bóng Vàng và 36 danh hiệu trong màu áo câu lạc bộ lẫn ở tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.

Về thành tích cá nhân, siêu sao sinh năm 1985 đang là chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá với 938 bàn thắng, trong đó có 140 bàn tại Champions League. Còn siêu sao sinh năm 1987 đứng thứ hai với 865 bàn và cả 2 vẫn đang thi đấu ở đỉnh cao.

France Football hiện chưa công bố thời điểm hay thể thức trao giải Siêu Quả bóng Vàng lần thứ hai.

Với Quả bóng Vàng thường niên, lá phiếu bầu chọn đến từ các nhà báo thuộc 100 quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng FIFA.

Do đó, khi giải thưởng được khởi động lại, cuộc đua giữa Messi và Ronaldo hứa hẹn sẽ làm nức lòng người hâm mộ toàn cầu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Mầm non Sakura sử dụng 2 giáo viên nước ngoài không có hồ sơ pháp lý.

Bài 3: Cần sự phối hợp liên ngành

GD&TĐ - Cơ quan chức năng chỉ ra lỗ hổng lớn nhất trong quản lý giáo viên người nước ngoài hiện nay là việc kiểm tra, đối soát thông tin còn nhiều hạn chế.

Cô và trò Trường Mầm non An Dương trong giờ học.

Đòn bẩy cho giáo dục Hải Phòng

GD&TĐ - Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 được xem là dấu mốc quan trọng của ngành Giáo dục khi lần đầu tiên thiết lập hành lang pháp lý riêng cho đội ngũ nhà giáo.

Tấn Đức (bên phải) và Nhật Bảo bàn luận về dự án cùng thầy hướng dẫn Đỗ Quốc Anh Triết. Ảnh: MA

Học sinh ứng dụng AI vào thiết kế thuốc

GD&TĐ - Hai học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) đã chinh phục thành công đề tài ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế thuốc, giành giải Nhất cấp quốc gia và mở ra một hướng tiếp cận mới cho nghiên cứu dược phẩm ngay từ bậc phổ thông.

Vinhome Hải Vân Bay sách đọc online Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm