Cùng trò ôn luyện đến phút cuối

GD&TĐ - Ngày 5/7, tại Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Lạng Sơn (Lạng Sơn), rất nhiều thí sinh vẫn miệt mài ngồi ôn bài.

Nhiều học sinh vẫn miệt mài ôn tập dẫu kỳ thi sắp đến. Ảnh NC.
Nhiều học sinh vẫn miệt mài ôn tập dẫu kỳ thi sắp đến. Ảnh NC.

Gấp rút ôn tập

Dẫu chưa đầy một ngày nữa, gần 1 triệu học sinh lớp 12 cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Nhiều thí sinh, thời điểm này công tác ôn thi đã kết thúc thế nhưng tại các lớp học của Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Lạng Sơn vẫn còn rất nhiều nhóm học sinh cùng nhau ôn bài.

Chia sẻ cùng phóng viên, nữ sinh Nguyễn Thị Thảo Linh nói: “Chiều mai chúng em đã đi làm thủ tục dự thi, nhiều thầy cô cũng khuyên chúng em nên dừng việc ôn tập lại; cố gắng thả lỏng bản thân tạo tâm thế thoải mái nhất. Không nên áp lực quá, thế nhưng bản thân em và nhiều bạn không thể ngủ được”.

Thảo Linh cũng chia sẻ: Đây là kỳ thi rất quan trọng đối với em, bởi gia đình em làm nông dân, cả nhà rất mong muốn em có cơ hội được đỗ đại học để sau này thoát khỏi cảnh bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Bên cạnh sự kỳ vọng đó, em cũng muốn mình học hành thành đã để không phụ công sức của cha mẹ, thầy cô nhiều năm qua.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 rất đặc biệt đối với nhiều thí sinh, bởi các em đã có thời gian học trực tuyến khá dài, vì vậy Thảo Linh và nhiều bạn của mình mong muốn đề thi vừa sức, không đánh đố, phù hợp với thực trạng học tập những năm qua.

Thảo Linh nói: “Để chuẩn bị cho kỳ thi em được các thầy cô giúp đỡ, tận tâm chỉ bảo rất nhiều. Trong thời gian nước rút này em chỉ cố gắng đọc lại những kiến thức cơ bản, nhưng phần mình còn cảm thấy yếu để ngày 7/8 bước vào làm bài thi tốt hơn, hạn chế những lỗi sai đáng tiếc nhất”.

Được biết, Thảo Linh dự kiến đăng ký nguyện vọng vào ngành Y đa khoa, Trường ĐH Y Thái Nguyên.

Còn theo nữ sinh Hoàng Thị Lành, Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Lạng Sơn dự kiến đăng ký xét tuyển ngành tiếng Trung, Trường ĐH Ngoại ngữ. Lành mong rằng đề thi chính thức sẽ bám sát chương trình học. Buổi thi đầu tiên làm bài thuận lợi để có động lực cho những buổi tiếp theo làm bài.

Cũng giống như Thảo Linh và Lành, nữ sinh Lê Thị Thu Hiền, Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Lạng Sơn mong rằng hai ngày diễn ra kỳ thi thời tiết sẽ thuận lợi để chúng em có năng lượng hơn trong quá trình làm bài. Nội dung đề thi nằm trong kế hoạch ôn tập của chúng em.

Tại Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Lạng Sơn, dẫu chưa đầy 1 ngày nữa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra thế nhưng các thầy cô vẫn miệt mài gia cố kiến thức cho những học sinh nằm trong nhóm học sinh nguy cơ bị điểm liệt.

Theo chia sẻ của cô Bế Bích Nguyệt – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Lạng Sơn: “Tuần cuối cùng này, chúng tôi rà soát xem một lần nữa những học sinh có nguy cơ điểm liệt, phân công giáo viên 1 kèm 1 để ôn luyện cho học sinh trước khi bước đến kỳ thi. Đến thời điểm này, các cô vẫn miệt mài một cô, một trò ôn tập dẫu thời gian không còn nhiều, tất cả vì học sinh thân yêu của chúng tôi”.

Học sinh Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Lạng Sơn luyện đề. Ảnh NC.

Học sinh Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Lạng Sơn luyện đề. Ảnh NC.

Lạng Sơn có 21 điểm thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 toàn tỉnh có 9.665 thí sinh đăng ký dự thi, số lượng điểm thi là 21 với 418 phòng thi.

Để Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Sở GD&ĐT Lạng Sơn đã ban hành văn bản tuyên truyền, tập huấn về Quy chế thi, văn bản hướng dẫn tổ chức thi; hướng dẫn đăng ký dự thi; hướng dẫn nghiệp vụ coi thi, chấm thi; Ban hành Quyết định thành lập Điểm thi, thành lập Hội đồng thi, các Ban của Hội đồng thi và xây dựng kế hoạch các Ban của Hội đồng thi theo tiến trình tổ chức Kỳ thi. Triển khai công tác chuẩn bị các biện pháp thích ứng phòng chống dịch bệnh.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố cũng xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự; an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ, thiên tai; chú trọng công tác truyền thông; bảo đảm yêu cầu cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc, công tác chăm sóc y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn phòng chống Covid-19, thiên tai và các dịch bệnh khác... Nhanh chóng xử lý những tình huống bất thường có thể xảy ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ