Cùng học trò nội trú chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Để học trò an tâm học tập ôn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, Trường THPT DTNT tỉnh Thanh Hoá đã phân nhóm, cử giáo viên có kinh nghiệm kèm cặp.

Học sinh lớp Trường THPT DTNT tỉnh Thanh Hoá (Thanh Hoá). Ảnh Ngô Chuyên.
Học sinh lớp Trường THPT DTNT tỉnh Thanh Hoá (Thanh Hoá). Ảnh Ngô Chuyên.

Đôi bạn cùng tiến

Tại Trường THPT DTNT tỉnh Thanh Hoá (Thanh Hoá), nhiều năm qua nhà trường rất chú trọng quan tâm đến công tác giảng dạy, ôn thi cuối cấp cho học sinh lớp 12. Theo đó nhằm nâng cao hiệu quả đầu tháng 3, nhà trường đã phân nhóm học sinh theo theo diện 2- và 8+ để giảng dạy.

Thầy Phạm Anh Toàn - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Đối với nhóm 2-, chúng tôi phân công giáo viên có kinh nghiệm để giảng dạy. Đồng thời, nhà trường thành lập chương trình đôi bạn cùng tiến, nhằm hỗ trợ nhau học tập, ôn luyện để đạt được mục tiêu đề ra cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Không dừng lại ở đó, cuối mỗi tuần của giai đoạn nước rút, giáo viên chủ nhiệm, bộ môn sẽ đánh giá, nhận xét mức độ tiến bộ của mỗi học sinh và động viên những em có tiến bộ.

Học sinh Trường THPT DTNT tỉnh Thanh Hoá.

Học sinh Trường THPT DTNT tỉnh Thanh Hoá.

Thầy Toàn cũng cho biết thêm: “Những buổi sinh hoạt, đánh giá này Ban giám hiệu sẽ dự nhằm định hướng tư tưởng, nắm bắt nguyện vọng, giải quyết khó khăn các em gặp phải. Đồng thời, chúng tôi sẽ tham mưu cho giáo viên, học sinh các phương pháp học, xây dựng kế hoạch, thời gian biểu hợp lý, khoa học.

Đối với nhóm học sinh 8+, căn cứ vào học thầy cô sẽ có những tư vấn, định hướng chọn nghề, chọn trường làm sao cho phù hợp với năng lực, không để học trò bị áp lực, đặt mục tiêu, nguyện vọng cao hơn so với năng lực bản thân hiện có”.

“Chúng tôi tổ chức các đợt thi thử tốt nghiệp để đánh giá mức tiến bộ của nhóm học sinh; phân tích số liệu, phổ điểm qua từng đợt thi của từng nhóm; đặc biệt là nhóm 2-, để có những định hướng cụ thể cho từng học sinh”, thầy Phạm Anh Toàn - Hiệu trưởng Trường THPT DTNT tỉnh Thanh Hoá cho biết.

Tạo động trường thoải mái cho học sinh

Với đặc thù là trường dân tộc nội trú, do đó để đồng hành, hỗ trợ cho học trò đến với ước mơ, Ban giám hiệu nhà trường đã phối hợp giáo viên, cán bộ, đoàn thanh niên nhân viên…. để hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các em ôn tập.

Thầy Phạm Anh Toàn cho biết: “Giai đoạn này, chúng tôi cũng rất chú trọng đến việc nâng cao sức khoẻ, thể lực học sinh. Yêu cầu các cô nuôi xây dựng thực đơn phong phú, định mức dinh dưỡng đầy đủ. Trong quá trình tự học buổi tối chúng tôi cũng yêu cầu em không học quá 12 giờ để đảm bảo sức khoẻ".

“Hiện nay số ca mắc Covid-19 trên cả nước tăng cao, nhà trường đã ban hành các quy định để phòng, chống dịch.Trong đó, chúng tôi kiểm soát chặt chẽ đối với người ra vào trường, thực hiện nghiêm ngặt 2K ở trong trường. Yêu cầu bộ phận y tế thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình sức khoẻ của học sinh toàn trường và báo cáo những trường hợp có nghi ngờ nhiễm Covid-19.

Đối với học sinh mắc Covid-19 đặc biệt là học sinh lớp 12, nhà trường đã xây dựng kho học liệu để hướng dẫn học tự ôn và có những phương pháp gia cố lại kiến thức ngoài giờ cho học sinh qua các phần mềm học trực tuyến”, thầy Phạm Anh Toàn nói.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tổ chức thi 5 bài thi, gồm: 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 1 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên gồm các môn thi thành phần Vật lý, Hóa học, Sinh học; 1 bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THPT.

Thầy Phạm Anh Toàn - Hiệu trưởng Trường THPT DTNT tỉnh Thanh Hoá chia sẻ: “Cuối mỗi năm học, nhà trường sẽ mời phụ huynh xuống dự lễ tri ân trưởng thành và thống nhất kế hoạch ôn tập tháng cuối cùng trước khi thi cho học sinh. Qua đó, phụ huynh hiểu và cho học sinh ở lại trường đến khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đối với việc giảm áp lực ôn thi giai đoạn nước rút, chúng tôi cũng tổ chức hoạt động ngoại khoá, đi thăm quan để học sinh thoải mái tư tưởng. Các buổi chiều đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao, tổ chức hoạt động sinh hoạt dưới cờ”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ