Cùng đồng bọn khoắng két sắt rồi bỏ trốn nhiều năm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan công an đã bắt giữ thành công kẻ cấu kết cùng đồng bọn khoắng két sắt rồi bỏ trốn nhiều năm.

Nguyễn Văn Chính bị cơ quan công an bắt giữ sau nhiều năm lẩn trốn.
Nguyễn Văn Chính bị cơ quan công an bắt giữ sau nhiều năm lẩn trốn.

Ngày 15/11, Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) cho biết đơn vị đã truy bắt thành công đối tượng Nguyễn Văn Chính (SN 1990, trú tại thôn Hà My, Thái Nguyên, Thái Thụy, Thái Bình). Chính bị bắt sau 4 năm lẩn trốn về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an huyện Bảo Thắng đã ra Quyết định truy nã số 02 ngày 22/6/2018 đối với Nguyễn Văn Chính về tội Trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 4/2018, Nguyễn Văn Chính cùng 2 đối tượng khác từ Thái Bình lên Lào Cai với mục đích đột nhập vào các nhà máy, xí nghiệp trộm cắp tài sản.

Ngày 17/4/2018, Chính cùng đồng bọn đột nhập vào Công ty TNHH Supe Lân Apromaco Lào Cai (địa chỉ tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, Bảo Thắng). Tại đây, các đối tượng đã phá 1 két sắt, lấy trộm 130 triệu đồng. Chính sau đó được đồng bọn chia cho 30 triệu đồng.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã bắt giữ 2 đối tượng, riêng Chính bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an huyện Bảo Thắng ra quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Sau nhiều ngày đêm trinh sát, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Bảo Thắng phối hợp với người dân đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Chính khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP. Thuận An (tỉnh Bình Dương).

Tại cơ quan điều tra, Chính khai nhận hành vi của mình. Để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng, đối tượng đã thay đổi họ, tên và lưu trú ở nhiều tỉnh, thành khu vực phía Nam, làm nhiều công việc khác nhau. Được biết, bản thân Chính từng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản tại huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) vào năm 2014 và 2015.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Thắng đã di lý đối tượng về trụ sở để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ