Cụm thi Vinh triển khai công tác coi thi ĐH - CĐ năm 2014

GD&TĐ - Ngày 16/6, Hội đồng coi thi liên trường Cụm thi Vinh đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác coi thi ĐH, CĐ năm 2014. PGS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa (Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh) làm Chủ tịch Hội đồng.

Cụm thi Vinh triển khai công tác coi thi ĐH - CĐ năm 2014

Hội nghị đã công bố quyết định thành lập Hội đồng coi thi liên trường Cụm thi Vinh và giải đáp các ý kiến của đại diện các trường đại học, cao đẳng có thí sinh dự thi tại cụm Vinh về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh, trật tự và việc phân các địa điểm thi, công tác thanh tra thi. 

Theo báo cáo tại hội nghị, kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay, cụm thi Vinh có 46.116 thí sinh đăng dự thi cả 2 đợt (Giảm so với năm 2013 là 15.947 thí sinh.). Số hồ sơ đăng ký dự thi vào 46 trường ĐH tại Hà Nội được tổ chức tại Vinh là 23.722 thí sinh; 

Số hồ sơ đăng ký dự thi vào 33 trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh là 6.197 thí sinh. Riêng đại học Vinh có 15.065 thí sinh đăng kí dự thi và 1.885 thí sinh xét tuyển.

 Để phục vụ cho kỳ thi vào đại học, cao đẳng năm 2014, Cụm thi Vinh sẽ thành lập 8 cụm thi và 5 điểm trực thuộc (đợt 1), 5 cụm thi và 2 điểm trực thuộc (đợt 2) , sẽ có trên 1.374 phòng thi với 67 điểm thi và điều động hơn 3.500 lượt cán bộ chỉ đạo, coi thi, bảo vệ và phục vụ kỳ thi trong 2 đợt thi (Đợt 1: Ngày 4-5/7; Đợt 2: Ngày 9-10/7).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.