Cục Hậu cần Quân chủng Hải quân ký kết tuyên truyền biển đảo với 4 địa phương

GD&TĐ - Cục Hậu cần Quân chủng Hải quân vừa tiến hành ký kết tuyên truyền biển đảo với 4 địa phương, bao gồm: Điện Biên, Hà Giang, Phú Thọ và TP. Hải Phòng.

Đại diện Cục Hậu cần Quân chủng Hải quân cùng Ban Tuyên giáo các địa phương ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền năm 2022.
Đại diện Cục Hậu cần Quân chủng Hải quân cùng Ban Tuyên giáo các địa phương ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền năm 2022.

Ngày 27/12, Cục Hậu cần Quân chủng Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo (TTBĐ) năm 2021.

Đại tá Đào Ngọc Quỳ, Chính ủy Cục Hậu cần Quân chủng Hải quân và đồng chí Lò Thị Minh Phượng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên, đồng chủ trì hội nghị.

Cùng dự còn có đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Lò Văn Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; đại biểu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh: Hà Giang, Phú Thọ và TP. Hải Phòng.

Năm 2021, trong điều kiện bùng phát của đại dịch Covid-19, Cục Hậu cần Hải quân và Ban Tuyên giáo các tỉnh Phú Thọ, Hà Giang, Điện Biên và Thành ủy Hải Phòng, đã triển khai công tác TTBĐ đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực, thích ứng linh hoạt.

Quá trình thực hiện, các đơn vị đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và tình hình đơn vị, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cán bộ và các tầng lớp nhân dân.

Các hoạt động TTBĐ đã khơi dậy niềm tin, lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, củng cố và nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, chiến sĩ Cục Hậu cần Hải quân và nhân dân 4 địa phương hướng về biển, đảo Tổ quốc.

Đặc biệt, Cục Hậu cần Hải quân đã tổ chức 8 buổi TTBĐ cho 1.736 lượt người tại TP Hải Phòng. Thành ủy Hải Phòng và các tỉnh ủy Phú Thọ, Hà Giang, Điện Biên cũng tổ chức hội nghị báo cáo viên tiếp đường truyền trực tuyến từ Trung ương đến hơn 700 điểm cầu với gần 40.000 lượt người dự.

Nội dung tập trung vào các chuyên đề: “Tình hình Biển Đông và biển, đảo Việt Nam thời gian gần đây”, “Thành quả công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa nước CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Campuchia”…

Thành ủy, đảng ủy trực thuộc các tỉnh còn tổ chức được hàng nghìn buổi  lồng ghép thông tin, tuyên truyền về chủ đề biển, đảo cho hàng chục nghìn lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Đại tá Đào Ngọc Quỳ đánh giá cao những kết quả trong công tác phối hợp TTBĐ của các cơ quan, đơn vị địa phương năm 2021 và nhấn mạnh nhiều nội dung quan trọng trong tổ chức thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền năm 2022.

Hội nghị đã diễn ra hoạt động ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2022 giữa Cục Hậu cần Quân chủng Hải quân với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các địa phương: Hà Giang, Phú Thọ, Điện Biên và TP. Hải Phòng.

Để kịp thời động viên, khích lệ thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp TTBĐ năm 2021, Cục Hậu cần Quân chủng Hải quân trao khen thưởng cho 5 tập thể và 11 cá nhân.

Trước đó, chiều ngày 26/12, Cục Hậu cần Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Cầm Nhân Túi, bản Hón, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng.

Ông Túi là bệnh binh mất 61% tỷ lệ sức khỏe trong kháng chiến chống Mỹ, được Chủ tịch nước tặng Huy chương kháng chiến hạng Nhất.

Tổng trị giá căn nhà hơn 100 triệu đồng, trong đó Quân chủng Hải quân hỗ trợ 80 triệu, số tiền còn lại do chính quyền địa phương và gia đình bảo đảm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ