Cục Hàng không cảnh báo 6 vùng nguy hiểm tạm thời, khoảng 60 chuyến bay bị ảnh hưởng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cục Hàng không vừa cảnh báo các hãng bay về 6 vùng nguy hiểm tạm thời và đề nghị tuyệt đối không vi phạm.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cục Hàng không Việt Nam vừa họp khẩn với các hãng hàng không sau thông tin Trung Quốc tập trận ở các khu vực gần đảo Đài Loan.

Thời gian này, Cục Hàng không đã nhận được điện văn NOTAM của Trung Quốc về việc thiết lập 6 khu vực nguy hiểm tạm thời.

Tất cả máy bay bị cấm vào các khu vực trên với giới hạn được tính từ mặt đất/mặt nước đến không giới hạn.

6 khu vực này chủ yếu thuộc vùng thông báo bay (FIR) Đài Bắc, một phần thuộc các FIR Thượng Hải và FIR Malina. Thời gian ngưng hoạt động của 6 khu vực này từ 4h ngày 4/8 đến 4h ngày 7/8 (giờ quốc tế).

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng bay trong mọi tình huống không được vi phạm 6 khu vực nguy hiểm tạm thời nêu trên.

Dự kiến, việc thiết lập các vùng nguy hiểm này ảnh hưởng lớn tới các chuyến bay đi đến khu vực Đông Bắc Á và Mỹ.

Các hãng bay phải rà soát đường bay theo kế hoạch bay, lựa chọn đường bay thay thế để máy bay tránh xa các khu vực này; không chọn sân bay dự bị nằm gần khu vực vùng trời bị ảnh hưởng.

Trong trường hợp phải bay tránh, đổi đường bay, hãng phải xin phép nhà chức trách. Trường hợp phải hủy, hoãn chuyến bay thì kịp thời thông báo, giải thích cho hành khách và các đối tượng liên quan.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, có khoảng 60 chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó Vietnam Airlines nhiều nhất là 36 chuyến. Vietjet có 22 chuyến và Bamboo Airways 2 chuyến.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ