Cử tri vùng sông nước đi bầu cử sớm

GD&TĐ - Sáng 23/5, cử tri của huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) đã nô nức đi bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc Hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 23/5, cử tri của huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) đi bầu cử từ sớm.
Sáng 23/5, cử tri của huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) đi bầu cử từ sớm.

Ông Võ Thanh Quang, Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung cho biết: Cù Lao Dung là huyện sông nước nên việc đi lại khá khó khăn, nhất là khi mùa mưa. Nhưng các cử tri của huyện không ngại, vẫn tham gia đi bỏ phiếu từ rất sớm.

"Công tác đảm bảo an ninh trật tự được thực hiện tốt. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cũng được thực hiện nghiêm, đúng theo quy định của Bộ Y tế", ông Quang cho biết.

Cử tri huyện Cù Lao Dung xếp hàng chờ bỏ phiếu.
Cử tri huyện Cù Lao Dung xếp hàng chờ bỏ phiếu.

Cử tri Nguyễn Thị Thủy chia sẻ: “Ngày bầu cử là ngày hội lớn của toàn dân tộc, là ngày hội non sông nên bà con ai cũng háo hức đi bỏ phiếu. Chúng tôi kêu gọi nhau đi từ sáng sớm đến điểm bỏ phiếu để chọn những đại biểu xứng đáng, đủ tâm, đủ tầm với mong muốn đại biểu sẽ là cầu nối giữa cử tri với Quốc hội và các cơ quan chức năng để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển...

Cử tri huyện Cù Lao Dung bỏ phiếu.
Cử tri huyện Cù Lao Dung bỏ phiếu.

Trước đó, hướng tới cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, học sinh Trường THPT Đoàn Văn Tố, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) đã có nhiều hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng, thông qua nhiều hình thức sinh động.

Đặc biệt, các em có cách hưởng ứng rất độc đáo đó là thay hình đại diện của mình trên mạng xã hội, gây ấn tượng với mọi người, tạo sức lan tỏa lớn, giúp mọi người hiểu sâu, tích cực, chủ động tham gia ngày hội của toàn dân, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.