Cử tri kiến nghị sớm thi công đường tránh phía Đông TP Đông Hà

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dự án đường tránh phía Đông TP Đông Hà (Quảng Trị) chưa triển khai, xe trọng tải lớn qua trung tâm TP, gây nhiều vụ TNGT nghiêm trọng.

Cử tri kiến nghị sớm thi công Dự án đường tránh phía Đông TP Đông Hà.
Cử tri kiến nghị sớm thi công Dự án đường tránh phía Đông TP Đông Hà.

Ngày 5/6, Sở GTVT tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã có kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII liên quan lĩnh vực giao thông.

Cử tri TP Đông Hà kiến nghị gấp rút triển khai dự án đường tránh phía Đông TP Đông Hà, vì TP thành lập đã lâu nhưng tuyến đường tránh vẫn chưa được hoàn thiện.

Hàng ngày, xe trọng tải lớn lưu thông qua địa bàn trung tâm TP rất nhiều, gây mất an toàn giao thông. Thực tế đã có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra.

Theo Sở GTVT tỉnh Quảng Trị, Dự án Đường tránh phía Đông TP Đông Hà đoạn từ Km741+170 trên quốc lộ 1 (Dốc Miếu) đến Km10+187 trên quốc lộ 9 về cảng Cửa Việt đã được Bộ GTVT phê duyệt hồ sơ nghiên cứu khả thi.

Dự án có chiều dài 13,2km, quy mô đường cấp III đồng bằng với tổng mức đầu tư 399,9 tỉ đồng từ vốn ngân sách Nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Tháng 2/2023, Bộ GTVT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án, hiện Sở GTVT đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công để trình phê duyệt; đồng thời triển khai các thủ tục thực hiện giải phóng mặt bằng để tổ chức thi công.

Đối với đoạn từ nút giao đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu được HĐND tỉnh Quảng Trị phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 27/2/2023, tổng mức đầu tư 230 tỷ đồng; chiều dài đoạn tuyến 4,2km. Dự án trên được UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở GTVT làm chủ đầu tư.

Hiện dự án này đang hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu khả thi để trình phê duyệt; đồng thời phối hợp với các địa phương để triển khai nhiệm vụ liên quan giải phóng mặt bằng dự án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.