Cụ bà gần 100 tuổi suy tim, suy hô hấp chiến thắng Covid-19

GD&TĐ - Theo các bác sĩ, những trường hợp như cụ bà này là minh chứng cho việc bệnh nhân Covid-19 nặng, cao tuổi, có bệnh nền vẫn có cơ hội chiến thắng bạo bệnh nếu như được nhập viện kịp thời và điều trị tích cực.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sau 11 ngày được điều trị bằng Remdesivir, kháng sinh, kháng đông... và các biện pháp tích cực khác tại Bệnh viện 1A (TP Hồ Chí Minh), bệnh nhân Covid-19 Nguyễn T.V. (98 tuổi) đã cai được oxy, PCR âm tính và được xuất viện.

Trước đó, cụ Nguyễn T.V. (ngụ quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) nhập viện ngày 28/9 sau 2 ngày bị sốt ở nhà, test nhanh dương tính, mệt, khó thở. Kết quả khám và xét nghiệm đã khẳng định cụ mắc Covid-19 (PCR dương tính), suy hô hấp, viêm phế quản, viêm phổi do SARS-CoV-2 suy tim, bệnh mạch vành, rối loạn điện giải, tổng trạng già yếu, bị cao huyết áp và hen suyễn mạn tính...

Các bác sĩ ở đây đã hội chẩn và quyết định chuyển cụ đến đơn vị hồi sức tích cực (ICU) và điều trị bằng thuốc kháng virus Remdesivir, kháng viêm, kháng đông, kháng sinh... cùng nhiều biện pháp tích cực khác.

Sau nhập viện 5 ngày, cụ T.V đã vượt qua được giai đoạn nguy hiểm, hạ được mức hỗ trợ hô hấp từ thở oxy mask sang thở oxy cannula (oxy mũi) và đến ngày 7/10 đã cai được oxy, tự thở khí trời.

Cũng trong ngày 7/10, cụ T.V có kết quả xét nghiệm PCR âm tính và được các bác sĩ cho xuất viện. Do được tập vật lý trị liệu ngay tại giường trong những ngày nằm viện nên ngay trong ngày xuất viện, cụ đã có thể tự đi lại được khi có người dìu đỡ.

Theo các bác sĩ, những trường hợp như cụ T.V là minh chứng cho việc bệnh nhân Covid-19 nặng, cao tuổi, có bệnh nền vẫn có cơ hội chiến thắng bạo bệnh nếu như được nhập viện kịp thời và điều trị tích cực. Bệnh nhân Covid-19 được khuyến cáo nên liên hệ với cơ quan y tế ngay khi có các dấu hiệu đầu tiên của suy hô hấp (khó thở, SpO2 tụt) hay nghi ngờ viêm phổi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ