CSGT triệu tập chủ xe chạy ngược chiều trên cao tốc

GD&TĐ - Ngày 11/3, Cục CSGT cho biết đã triệu tập chủ chiếc ô tô con mang biển số 20A-008.97 chạy ngược chiều trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (hướng Thái Nguyên - Hà Nội) ngày 8/3 vừa qua.

CSGT đã gửi giấy mời chủ phương tiện xe ô tô biển số 20A-008.97 lên làm việc để giải quyết vi phạm theo quy định.
CSGT đã gửi giấy mời chủ phương tiện xe ô tô biển số 20A-008.97 lên làm việc để giải quyết vi phạm theo quy định.

Lãnh đạo Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2, Phòng hướng dẫn Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ (Phòng 8), Cục CSGT - đơn vị phụ trách tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên cho biết, đã xác định được chủ phương tiện có hành vi sai phạm.

Cụ thể, chiếc xe chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên có tên trên đăng kí biển số 20A-008.97 là ông Nguyễn Tất Thắng (địa chỉ Phố Chợ 2, Thị trấn Đại Từ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).

CSGT đã gửi giấy mời, yêu cầu người điều khiển hoặc chủ phương tiện biển số 20A-008.97 vào sáng ngày 22/3 tới phải có mặt tại trụ sở Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 tại địa chỉ số 319 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội để giải quyết vi phạm theo quy định.

Cảnh sát xác định, vào hồi 13h30 ngày 8/3, tại Km 53 đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (hướng Thái Nguyên - Hà Nội), chiếc ô tô con mang biển số 20A-008.97 đã chạy ngược chiều, gây mất trật tự ATGT.

Trước đó, Ủy ban ATGT Quốc gia đánh giá hành vi của lái xe đã vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, đe dọa tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông, cần xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị Cục Cảnh sát giao thông chỉ đạo đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh trên, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đã từng xảy ra nhiều vụ vi phạm trật tự ATGT trên tuyến. Trong đó, đáng chú ý nhất là vụ tài xế xe container đâm vào xe 7 chỗ đi lùi trên cao tốc làm chết 4 người năm 2016.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nếu bạn đang gặp phải tình trạng ham muốn tình dục thấp, việc bổ sung hành tây vào chế độ ăn uống có thể hữu ích. (Ảnh: ITN)

Hành tây giúp chuyện ấy 'khỏe' hơn?

GD&TĐ - Hành tây giúp cải thiện lưu thông máu, tăng tiết testosterone, tăng sức bền và sức chịu đựng. Vì thế, hành tây rất tốt cho tình dục.

Trường Tiểu học Whittier đã sắp xếp lại các lớp để cải thiện số lượng học sinh khuyết tật được hòa nhập cùng bạn đồng lứa. Ảnh: The Hechinger

Xóa bỏ 'rào cản'

GD&TĐ - Tại New Jersey (Mỹ), học sinh khuyết tật thường phải tham gia các lớp học riêng.

Sinh khối tươi (trái) và sinh khối khô (phải) rễ tơ dừa cạn thu nhận trong nghiên cứu.

Hoạt chất chống ung thư từ rễ cây dừa cạn

GD&TĐ - Thành phần dược tính quan trọng nhất trong dừa cạn là nhóm vinca alkaloid - các hợp chất có khả năng ức chế sự phân chia tế bào ung thư đã được các nhà khoa học tìm ra.

Sinh viên Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh làm thí nghiệm khoa học tại phòng nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Thúc đẩy chỉ số đổi mới sáng tạo

GD&TĐ - Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bên liên quan thực hiện từ năm 2023.

Những lời chúc đầy ý nghĩa. Ảnh: Dung Nguyễn.

Sắc xanh dịu mát nơi cổng trường thi

GD&TĐ - Mỗi chai nước, lời chỉ dẫn hay chuyến xe đưa đón… là những hình ảnh đẹp, giản dị nhưng ấm lòng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Kon Tum.