Cristiano Ronaldo - Bài toán nan giải đối với Juventus

Sau khi bị đánh bật khỏi Champions League, Juventus ngày càng lún sâu vào khủng hoảng và nhiều khả năng "Bà đầm già" sẽ sớm nói lời chia tay với siêu sao Cristiano Ronaldo.

Ronaldo không thể giúp Juventus xưng bá tại châu Âu. (Ảnh: CNN)
Ronaldo không thể giúp Juventus xưng bá tại châu Âu. (Ảnh: CNN)

Sau khi Juventus ngậm ngùi chia tay Champions League ngay từ vòng 1/8 (bị Porto loại bởi luật bàn thắng trên sân khách), nhiều người đã nghĩ ngay đến tương lai bất định của siêu sao Cristiano Ronaldo tại đội bóng thành Turin. Không những bị loại khỏi giải đấu danh giá nhất châu Âu, Juve còn đứng trước nguy cơ không bảo vệ được chức vô địch Serie A, chấm dứt 10 năm thống trị giải đấu. Đấy là chưa kể những khó khăn về tài chính do dịch bệnh COVID-19 gây ra, dường như ngày Ronaldo rời khỏi Juventus đang đến gần hơn bao giờ hết.

Mùa hè năm 2018, Juventus kích hoạt "bom tấn" trên thị trường chuyển nhượng khi mang Cristiano Ronaldo về từ Real Madrid với cái giá khoảng 100 triệu euro, cùng với tham vọng xưng bá tại châu Âu. Tuy nhiên, từ khi CR7 đến thì mọi chuyện dường như còn tồi tệ hơn. Từ chỗ 2 lần lọt vào chung kết các năm 2015 và 2017, 3 mùa giải gần đây, Juve đều bị loại từ rất sớm,trong khi dấu hiệu tuổi tác ngày càng hiện rõ trên mỗi bước chạy của Ronaldo.

Theo trang tin SportMediaset, Ronaldo đang "ngốn" của Juventus 54 triệu euro mỗi năm và đây là một điều vô cùng xa xỉ khi câu lạc bộ phải vật lộn với những khó khăn về mặt tài chính kể từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện. Các trận đấu vẫn chưa được đón khán giả vào sân, gây thất thu lớn cho đội bóng.

Trang tin này cho rằng Juventus nhiều khả năng sẽ tìm cách bán Ronaldo với giá khoảng 60 triệu bảng để tránh bị thất thu quá nhiều. Ronaldo đang chuẩn bị bước vào năm cuối cùng trong hợp đồng của mình với Juventus, vốn sẽ hết hạn vào tháng 6/2022.

Theo trang Football Italia, "Bà đầm già thành Turin" không có ý định gia hạn hợp đồng với Ronaldo và sẽ sớm ngồi lại đàm phán về tương lai của siêu sao người Bồ Đào Nha. Mặc dù vậy, việc thanh lý Ronaldo cũng không phải là một điều đơn giản.

Dù năm nay đã 36 tuổi nhưng những gì Ronaldo làm được ở Juventus cho thấy anh vẫn là một tiền đạo đẳng cấp hàng đầu thế giới. Do đó, mức lương anh đòi hỏi cũng sẽ thuộc loại cao ngất ngưởng, nên không có nhiều đội bóng có điều kiện đáp ứng được con số này.

Paris Saint-Germain được xem là điểm đến tiềm năng nhất đối với Ronaldo. Tuy nhiên, dường như đội bóng nước Pháp đang quan tâm đến Lionel Messi hơn khi cầu thủ này cũng sắp hết hợp đồng với Barcelona và chưa rõ có ý định ở lại sân Camp Nou hay không.

Một ý kiến khác là một cuộc trao đổi với Paul Pogba của Manchester United và điều này sẽ giúp cả hai cầu thủ được trở về với đội bóng từng làm nên tên tuổi của mình. Pogba đã không ít lần ngỏ ý muốn ra đi, đặc biệt là khi M.U đã có sự thay thế phù hợp là Bruno Fernandes. Trong khi đó, Quỷ Đỏ cũng đang cần một tiền đạo đẳng cấp thế giới để gia cố sức mạnh tấn công.

Một cuộc tái hồi Old Trafford có lẽ là cái kết tốt đẹp cho cả Ronaldo lẫn M.U

Theo vietnamplus.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.