Cột truyền hình gãy đổ sau cơn dông mạnh như bão

Sáng 14/6, nửa ngày sau cơn dông có gió mạnh tới cấp 9, phố phường Hà Nội ngổn ngang với hàng trăm cây gãy đổ, nhiều công trình hư hỏng nặng.

Cột truyền hình gãy đổ sau cơn dông mạnh như bão
Cột truyền hình gãy đổ sau cơn dông mạnh như bão
Cột thu, phát sóng của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, số 65 Lạc Trung, Hà (Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị mưa dông quật đổ.
Cột truyền hình gãy đổ sau cơn dông mạnh như bão
Cột truyền hình đổ vắt ngang qua nhiều nhà dân. Điểm đầu cột phát sóng đè lên nhà dân khiến mái một ngôi nhà bẹp rúm.
Cột truyền hình gãy đổ sau cơn dông mạnh như bão
Trước số nhà 25A Lạc Trung, cây xà cừ có đường kính hơn 1 m, dài gần 20 m bật bung rễ chắn ngang đường chưa được lực lượng chức năng thu dọn. Ôtô không thể qua đây, xe máy phải di chuyển lên vỉa hè. Tại tuyến đường Minh Khai, 3-4 cây xà cừ lớn cũng nằm chắn ngang đường. Hệ thống dây diện, cáp ngầm khu vực này bị cành, thân cây đè trúng.
Cột truyền hình gãy đổ sau cơn dông mạnh như bão

Gần trưa 14/6, đường phố ngổn ngang cây xanh, giao thông tê liệt. Ghi nhận tại các tuyến phố Kim Ngưu, Minh Khai, Trung Kính, Lạc Trung, Láng, Phạm Ngọc Thạch... cây xanh, mái tôn, rào chắn vẫn ngổn ngang trên đường khiến các phương tiện gặp khó khăn. Trong ảnh là đường Trần Xuân Soạn. Lực lượng dân phòng phải phân luồng. cấm ôtô lưu thông.

Cột truyền hình gãy đổ sau cơn dông mạnh như bão
"Tôi chở xe ôm ở Hà Nội hơn 10 năm nay nhưng chưa bao giờ gặp cơn dông lớn và mạnh như vậy", anh Thành, lái xe ôm trên đường Láng cho biết.
Cột truyền hình gãy đổ sau cơn dông mạnh như bão
Nhiều đoạn đường cây xanh nằm chiếm hết lòng đường. Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng, chỉ sau một cơn dông kéo dài gần một giờ, Hà Nội đã biến thành bãi chiến trường.
Cột truyền hình gãy đổ sau cơn dông mạnh như bão
Trong công viên Thống Nhất, hàng chục cây xanh lớn đổ rạp đè lên khu vui chơi, giải trí của trẻ em.
Cột truyền hình gãy đổ sau cơn dông mạnh như bão
Cột truyền hình gãy đổ sau cơn dông mạnh như bão
Mái hiên khu vực tránh nắng cũng bị cây đè, đổ rạp. Nhiều trụ rào sắt hư hỏng.
Cột truyền hình gãy đổ sau cơn dông mạnh như bão
Sáu xe máy bị thân cây xà cừ đè ngang, đến sáng 14/6 người dân vẫn chưa thể đưa số xe này ra ngoài.
Cột truyền hình gãy đổ sau cơn dông mạnh như bão
Đường Trung Yên 1, nhiều cây xanh đổ chắn ngang đường. Nhiều phương tiện không thể đi lại qua đây.
Cột truyền hình gãy đổ sau cơn dông mạnh như bão
Bến xe buýt trên đường Hoàng Đạo Thúy trở nên tan hoang sau khi hàng loạt cây phượng xung quanh đổ xuống.
Cột truyền hình gãy đổ sau cơn dông mạnh như bão
Một khu vực quây tôn trên đường Trung Kính bị bay và đổ sập. Người công nhân tại đây cho biết, sẽ phải mất một ngày để khắc phục.
Cột truyền hình gãy đổ sau cơn dông mạnh như bão
Cầu vượt bộ hành trên đường Đại Cồ Việt bị bay mất nhiều tấm kính.
Cột truyền hình gãy đổ sau cơn dông mạnh như bão
Bến xe buýt trên đường Xã Đàn bị đổ nghiêng.
Cột truyền hình gãy đổ sau cơn dông mạnh như bão
Cột điện đổ xuống trên đường Thái Hà. Tối 13/6, toàn bộ khu vực Thái Hà, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Huỳnh Thúc Kháng bị mất điện trong bốn giờ.
Cột truyền hình gãy đổ sau cơn dông mạnh như bão
Một cần cẩu thuộc công trường xây dựng nhà ở xã hội trên đường Lê Văn Lương cũng bị gãy, đổ sập xuống phần mái nhà.
Công nhân khắc phục biển quảng cáo đổ trên đường Đại Cồ Việt.
Công nhân khắc phục biển quảng cáo đổ trên đường Đại Cồ Việt. Theo thống kê chưa đầy đủ, trong cơn dông chiều 13/6, toàn thành phố có 2 người tử vong và hàng chục người bị thương. Hơn 700 cây xanh đổ, gãy, trong đó có 98 cây chắn ngang đường gây cản trở giao thông, 139 nhà bị tốc mái; 13 ôtô bị cây đè trúng.
Hai nạn nhân tử vong trong mưa dông là Đào Thị Oanh (21 tuổi) bị cây xanh đè trúng khi lái xe đạp điện tới trước số nhà 110 Minh Khai (Hai Bà Trưng, Hà Nội và ông Dương Quang Thọ (61 tuổi, trú phường Tứ Liên, quận Tây Hồ) lái xe máy bị cây đè trúng tại ngã tư Quang Trung – Nguyễn Du).
Theo Zing News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ