Cột mốc buồn lặp lại sau 20 năm với tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đội tuyển Việt Nam lặp lại cột mốc buồn dưới thời chiến lược gia Philippe Troussier.

Cụ thể, thất bại 0-6 tối 17/10 của đoàn quân dưới trướng HLV người Pháp trước Hàn Quốc là trận thua đậm nhất của đội tuyển Việt Nam sau 20 năm.

Hàn Quốc hoàn toàn áp đảo tuyển Việt Nam trong trận giao hữu tối 17/10.

Hàn Quốc hoàn toàn áp đảo tuyển Việt Nam trong trận giao hữu tối 17/10.

Lịch sử đội tuyển Việt Nam để thua đậm nhất là với tỷ số 0-6 và kết quả này diễn ra tổng cộng 3 lần.

Đầu tiên là trận thua Zimbabwe ở Dunhill Cup 1997 tại Malaysia, lần tiếp theo đội thua Oman tại vòng loại Asian Cup 2003 trên đất Hàn Quốc. Còn lần thứ ba chính là đội bóng do HLV Troussier dẫn dắt để thua Hàn Quốc 0-6 cũng trên xứ sở Kim Chi.

Đây là lần thứ 4 trong lịch sử tuyển Việt Nam thủng lưới 6 bàn. Ngoài ba trận nói trên là thất bại 1-6 trước Trung Quốc ở vòng loại Asian Cup 2009 tại Hàng Châu.

Thống kê cũng cho thấy, đội tuyển Việt Nam có 4 trận để thua với tỷ số 0-5, bao gồm 2 lần trước UAE, một lần gặp Albania và một lần trước Hàn Quốc.

Đáng chú ý, trong các thất bại này, đội tuyển đều không thi đấu trên sân nhà. Trận thua đậm nhất của tuyển Việt Nam trên sân nhà có tỷ số 0-4. Kết quả này xảy ra ba lần khi gặp các đội Tajikistan, Turkmenistan và Hàn Quốc nhưng cách đây 26 năm.

Trở lại với trận đấu trên sân Suwon World Cup tối 17/10, chủ nhà Hàn Quốc tung ra sân với đội hình gần như mạnh nhất.

Các ngôi sao như Son Heung-min, Kim Min-jae Hwang Hee-chan hay Lee Kang-in đều ghi bàn cho chủ nhà Hàn Quốc. Cựu tiền vệ Bayern Munich Jeong Woo-yeong cũng lập công, bên cạnh bàn phản lưới của hậu vệ Võ Minh Trọng.

Son Heung-min thực hiện cú sút vào lưới Việt Nam tại sân vận động Suwon World Cup tối 17/10.
Son Heung-min thực hiện cú sút vào lưới Việt Nam tại sân vận động Suwon World Cup tối 17/10.
Son Heung-min ăn mừng theo phong cách quen thuộc khi ghi bàn giúp Hàn Quốc thắng Việt Nam 6-0.
Son Heung-min ăn mừng theo phong cách quen thuộc khi ghi bàn giúp Hàn Quốc thắng Việt Nam 6-0.

Còn tuyển Việt Nam chỉ kiểm soát bóng 37%, đồng thời thua kém Hàn Quốc trong tất cả những chỉ số quan trọng như: dứt điểm trúng đích (1 so 12), dứt điểm chệch đích (7 - 22), tổ chức lên bóng (57-112) hay phạt góc (2-11).

Trận này, Việt Nam cũng phải thi đấu thiếu người do trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh lĩnh thẻ đỏ ở phút 60, khi đang bị dẫn 0-4.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam kết thúc loạt trận giao hữu tháng 10 toàn thua, không ghi bàn nào và thủng lưới 10 lần, trước các đối thủ mạnh hơn như Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc.

Tháng 11, đoàn quân của Philippe Troussier sẽ bắt đầu dự vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Cần được cổ vũ, khích lệ

GD&TĐ - Những tối cuối tuần qua (từ ngày 3 - 5/5), khán giả tấp nập tới Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương (Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội).
Truyện tranh là một thể loại văn học mạnh mẽ và hữu ích để phát triển khả năng hiểu cũng như phân tích văn học của học sinh. (Ảnh: ITN).

Trẻ đọc truyện tranh có tốt không?

GD&TĐ - Truyện tranh có một sức hấp dẫn khó cưỡng đối với trẻ em lẫn người lớn. Ngoài việc mang lại tiếng cười sảng khoái, giải tỏa căng thẳng...