Nga: Vắc-xin chống Covid-19 số lượng lớn sẽ có vào đầu năm 2021

"Khi chúng ta nói về việc tiêm chủng số lượng lớn cho dân chúng, khoảng hàng chục và hàng trăm triệu liều vắc-xin, rõ ràng sẽ mất nhiều thời gian. Theo tôi, nếu mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch của chúng ta, cũng như của các công ty lớn ở nước ngoài, điều này có thể sẽ khả thi vào đầu năm tới" - ông nói.

Nhà khoa học thận trọng nói về triển vọng của việc tiêm phòng số lượng lớn chống lại Covid-19. "Sự phát triển vắc-xin là một công việc lâu dài. Như mọi người thấy, nếu chúng ta muốn chứng minh vắc-xin mà chúng ta đã tạo ra thực sự có hiệu quả thì cần 6 tháng, vì thế các xét nghiệm lâm sàng về các vắc-xin đó sẽ mất rất nhiều thời gian", ông nhấn mạnh.

Theo chủ tịch, cần theo dõi các kháng thể do vắc-xin gây ra trong ít nhất 6 tháng.

Vào cuối tháng 12 năm 2019, các quan chức Trung Quốc đã thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về sự bùng phát của bệnh viêm phổi chưa rõ nguồn gốc tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Sau đó, các trường hợp nhiễm Covid-19 đã được báo cáo ở mọi nơi trên thế giới, bao gồm cả Nga.

Cho đến nay, 823.515 trường hợp nhiễm Covid-19, 13.504 trường hợp tử vong, 612 217 ca hồi phục đã được ghi nhận tại Nga. Trước đó, chính phủ Nga đã thiết lập một đường dây Internet để cập nhật công khai về tình hình coronavirus.

Theo Tass.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ