Công ty Toàn Cầu chiếm dụng hành lang ATGT để tập kết container

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công ty TNHH Dịch vụ tiếp vận Toàn Cầu chiếm dụng hành lang ATGT tỉnh lộ 536 (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) để làm bãi tập kết container.

Hoạt động bốc xếp container bên cạnh hành lang ATGT tỉnh lộ 536. Ảnh: Phạm Tâm.
Hoạt động bốc xếp container bên cạnh hành lang ATGT tỉnh lộ 536. Ảnh: Phạm Tâm.

Báo GD&TĐ nhận được phán ánh của người dân xã Khánh Hợp (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về tình trạng một doanh nghiệp trong ngành logistics chiếm dụng hành lang an toàn giao thông (ATGT) của tuyến đường Nam Cấm – Cửa Lò (tỉnh lộ 536) để làm bãi tập kết container.

Theo đó, mỗi lần đi qua tỉnh lộ 536 người dân xã Khánh Hợp lại cảm thấy bất an khi bên lề đường có một bãi tập kết container cao chót vót, kéo dài cả trăm mét nằm trước cổng Công ty TNHH Dịch vụ tiếp vận Toàn Cầu (gọi tắt Công ty Toàn Cầu, trụ sở chính tại phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh) chi nhánh tại Nghệ An.

Bãi tập kết container của Công ty Toàn Cầu dọc tỉnh lộ 536 đoạn qua huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Ảnh: Phạm Tâm.

Bãi tập kết container của Công ty Toàn Cầu dọc tỉnh lộ 536 đoạn qua huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Ảnh: Phạm Tâm.

Có thời điểm Công ty Toàn Cầu xếp hàng chục container sát mốc lộ giới tỉnh lộ 536. Ảnh: Đình Tiệp.

Có thời điểm Công ty Toàn Cầu xếp hàng chục container sát mốc lộ giới tỉnh lộ 536. Ảnh: Đình Tiệp.

Người dân địa phương cho biết, đoạn đường này có mật độ giao thông cao, nhiều xe tải trọng lớn, chạy nhanh, nên việc doanh nghiệp “chiếm dụng” hành lang ATGT để làm kho chứa không những làm mất tầm nhìn mà còn làm mất chỗ tránh khi các phương tiện giao thông gặp tình huống khẩn cấp.

Theo quan sát của PV, tỉnh lộ 536 không có dải phân cách cứng, chỉ có 2 làn xe cơ giới nối cảng Cửa Lò (TX Cửa Lò) với tuyến Quốc lộ 1A (huyện Nghi Lộc). Trong khi đó, bờ rào và kho bãi của Công ty Toàn Cầu nằm cách tỉnh lộ 536 khoảng từ 30-40m, kéo dài trên dưới 100m.

Một phần diện tích này thuộc hành lang ATGT nhưng bị doanh nghiệp này tận dụng để tập kết container. Có thời điểm, các thùng container được xếp chồng 4 chiếc lên nhau cao cả chục mét, đặt sát ngay mốc lộ giới chưa đến 1m. Xe đầu kéo chở container ra vào thường xuyên nên doanh nghiệp này bố trí xe nâng hoạt động ngay bên cạnh dòng người tham gia giao thông.

Trong khi đó, tỉnh lộ 536 có mật độ các phương tiện giao thông đi qua tuyến đường này khá đông đúc, trong đó có nhiều xe trọng tải lớn và là đường đến trường của nhiều em học sinh.

Xe đầu kéo chở container ra vào liên tục để xếp dỡ hàng. Ảnh: Phạm Tâm.

Xe đầu kéo chở container ra vào liên tục để xếp dỡ hàng. Ảnh: Phạm Tâm.

Hoạt động bốc xếp diễn ra bên hành lang ATGT khiến nhiều người dân mỗi lần đi qua đây đều "khiếp sợ". Ảnh: Phạm Tâm.

Hoạt động bốc xếp diễn ra bên hành lang ATGT khiến nhiều người dân mỗi lần đi qua đây đều "khiếp sợ". Ảnh: Phạm Tâm.

"Mỗi khi đi qua đoạn đường này, tôi phải lấn làn ra giữa đường. Đi sát mép cứ lo thùng container đổ xuống thì gặp họa. Đi đường lỡ gặp tình huống khẩn cũng không dám dừng bên lề đường có container", một người dân thường đi qua tuyến đường này nói.

Ông Nguyễn Thành Tích - Chủ tịch UBND xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc cho biết, việc Công ty TNHH Dịch vụ tiếp vận Toàn Cầu tập kết container lấn chiếm hành lang ATGT tỉnh lộ 536 diễn ra nhiều năm nay. Doanh nghiệp này cũng nhiều lần bị cơ quan chức năng lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính.

Theo ông Tích, do Công ty Toàn Cầu hoạt động phát triển nên hạ tầng chưa đáp ứng được. Hiện nay doanh nghiệp này đang làm thủ tục, đền bù giải phóng mặt bằng để mở rộng diện tích sân bãi ra phía sau.

Doanh nghiệp này còn tận dụng mặt tiền của cây xăng để tập kết container. Ảnh: Phạm Tâm.

Doanh nghiệp này còn tận dụng mặt tiền của cây xăng để tập kết container. Ảnh: Phạm Tâm.

Lối vào cổng Công ty TNHH Dịch vụ tiếp vận Toàn Cầu nằm trên tỉnh lộ 536. Ảnh: Phạm Tâm.

Lối vào cổng Công ty TNHH Dịch vụ tiếp vận Toàn Cầu nằm trên tỉnh lộ 536. Ảnh: Phạm Tâm.

Liên quan đến vấn đề này, ông Hoàng Văn Cường - Hạt trưởng Hạt quản lý đường bộ huyện Nghi Lộc xác nhận, việc doanh nghiệp đặt container bên đường là vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Tuy nhiên, đây là một vấn đề nan giải vì đơn vị đã nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở doanh nghiệp này nhưng việc lấn chiếm hành lang ATGT tại đây vẫn diễn ra thường xuyên.

“Hôm nay xuống làm việc căng thì họ cho dẹp bớt, nhưng mai lại đầy ra vì lượng container của họ quá nhiều nhưng bến bãi thì thiếu”, ông Cường thông tin.

"Núi" container khiến người đi đường khiếp sợ. Ảnh: Phạm Tâm.

"Núi" container khiến người đi đường khiếp sợ. Ảnh: Phạm Tâm.

Công ty Toàn Cầu tận dụng sân cửa hàng xăng dầu để tập kết hàng hóa. Ảnh: Phạm Tâm.

Công ty Toàn Cầu tận dụng sân cửa hàng xăng dầu để tập kết hàng hóa. Ảnh: Phạm Tâm.

Mặc dù nhiều lần bị cơ quan chức năng xử lý nhưng doanh nghiệp này vẫn "bất chấp" vi phạm. Ảnh: Phạm Tâm.

Mặc dù nhiều lần bị cơ quan chức năng xử lý nhưng doanh nghiệp này vẫn "bất chấp" vi phạm. Ảnh: Phạm Tâm.

Trong khi đó, ông Nguyễn Công Hậu - Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông khu vực 1 (Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đã từng phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng kiểm tra, lập biên bản yêu cầu doanh nghiệp không được để container trên hành lang an toàn giao thông nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn.

“Hôm 24/4 chúng tôi đã yêu cầu doanh nghiệp di dời toàn bộ số container này ra khỏi hành lang an toàn giao thông và cam kết không được tái phạm. Nếu còn tái phạm, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định”, ông Hậu nói thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ