Công ty phát hành sẵn sàng mang sách tới nhà cho học sinh trong vùng giãn cách

GD&TĐ - NNhằm để học sinh không thiếu sách trước thềm năm học mới, cuối tháng 8, 95% sách giáo khoa đã về đến địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh cũng như giúp phụ huynh yên tâm.

Công ty phát hành sẵn sàng mang sách tới nhà cho học sinh trong vùng giãn cách

Học sinh vùng giãn cách không lo thiếu sách

Theo ghi nhận của phóng viên từ các nhà xuất bản sách cũng như đơn vị phát hành sách, đến cuối tháng 8 khoảng 95% sách giáo khoa đã về các địa phương.

Để ứng phó với việc phát hành sách khó khăn do địa phương thực hiện giản cách vì đại dịch Covid-19, nhiều đơn vị phát hành đã khởi động chương trình đưa sách đến tận nhà cho học sinh.

Theo đó, Công ty Fahasa đã khởi động chương trình mang sách giáo khoa và đồ dùng học tập đến từng nhà học sinh trên khắp cả nước.

Như chia sẻ của đại diện Nhà sách Fahasa Quảng Ngãi,  trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, để học sinh không thiếu sách giáo khoa đầu năm học, nhà sách đã sớm có phương án và tính toán lượng sách giáo khoa cung ứng cho thị trường.

Nhà sách hiện có đầy đủ các đầu sách phục vụ nhu cầu của học sinh và phụ huynh. Khách hàng có thể mua hàng trực tuyến trên website của công ty, hoặc liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua Zalo, điện thoại để được tư vấn, hỗ trợ.

Theo khảo sát của phóng viên, hiện các nhà sách trên địa bàn tỉnh cũng nhập về lượng sách giáo khoa đảm bảo phục vụ cho năm học mới, phụ huynh có thể an tâm mua mà không phải lo lắng về việc thiếu sách cho con đầu năm học.

Do tình hình diễn ra phực tạp nên nhiều cửa hàng sách ở Quảng Ngãi đã dùng phương án đưa sách đến tận nhà cho học sinh. Theo chia sẻ của chủ cửa hàng sách ở đường Quang Trung – Thành phố Quảng Ngãi cho hay: “Năm nay do tình hình dịch dã phức tạp bởi vậy chúng tôi đã chuẩn bị nhiều phương án đưa sách đến tận nhà cho phụ huynh.

Ngay từ thời điểm có sách giáo khoa mới chúng tôi đã phát đi thông báo sẽ nhận vận chuyển sách đến các đại lý, của hàng ở các thị trấn, huyện xã và đặc biệt sẽ nhận đặt hàng của phụ huynh”.

Vị chủ cửa hàng này cũng cho biết thêm, khi phụ huynh đặt hàng chúng tôi sẽ cho nhân viên đóng lại cẩn thận, khi đến nơi để an toàn cho người dân chúng tôi cũng yêu cầu nhân viên đeo thực nhiện quy định 5k khi đi giao hàng. Nếu nhân viên nào không thực hiện đúng chúng tôi sẽ lên phương án xử lý.

Công ty phát hành sẵn sàng mang sách tới nhà cho học sinh trong vùng giãn cách ảnh 1

Phụ huynh có thể mua sách và dụng cụ học tập trên sàn thương mại điện tử

Trước đây, theo suy nghĩ mua sách giáo khoa hay dụng cụ học tập phải đến tận nơi để lựa chọn. Tuy nhiên, dịch dã phức tạp để an toàn cho bản thân cũng như hạn chế tiếp xúc nơi đông người thì mua bằng hình thức chuyển đến tận nhà cũng khá là tiện lợi, đặc biệt là những gia đình đang trong diện cách ly thì ở nhà con vẫn có thể có sách để học.

Còn theo chị Trần Thị Ngọc (thành phố Quảng Ngãi): Do mình đi làm công nhân ở Sài Gòn, nên việc để ông bà đi mua sách vở cũng như dụng cụ học tập cho con khá xa, bởi vậy dụng cụ học tập mình sẽ đặt online còn đối với sách giáo khoa thì mình đặt qua nhà trường, sau khi có sách nhà trường sẽ thông báo đến lấy.

Chị Ngọc cũng cho biết thêm, hiện nay các sàn thương mại điện tử như: Lazada, Shopee… cũng bán rất nhiều, chỉ cần lên đó mình có thể thoải mái lựa chọn dụng cụ học tập cho con mà không cần suy nghĩ.

Bên cạnh đó, các hãng lớn cũng có các combo hay chính sách ưu đãi rất hợp lý để cho khách hàng lựa chọn, bởi vậy nhiều phụ huynh không còn quá lo lắng khi chọn lựa sách, dụng cụ học tập cho con trước thềm năm học mới.

Còn theo anh Nguyễn Văn Nam cho hay: “Dường như nhiều năm lại đây khi thương mại điện tử phát triển, con đường vận chuyển hàng hóa cũng dễ dàng hơn, bởi vậy việc khan hiếm sách giáo khoa, dụng cụ học tập không còn tồn tại ở nơi anh sống, cho nên phụ huynh không phải lo lắng vì sợ phải đi lên những nhà sách lớn ở thành phố để mua sách cho con”.

“Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ"

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.